Hàn-Mỹ-Nhật cam kết hợp tác thực thi trừng phạt chống Triều Tiên

Các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cam kết hợp tác chặt chẽ trong thực hiện các biện pháp trừng phạt mới nhất chống Triều Tiên.
Hàn-Mỹ-Nhật cam kết hợp tác thực thi trừng phạt chống Triều Tiên ảnh 1Quân đội Triều Tiên diễn tập bắn tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 13/12 đã cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt mới nhất chống Triều Tiên và kiểm tra xem liệu các biện pháp trên có được thực hiện nghiêm túc hay không.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp ba bên tổ chức tại Seoul, đặc phái viên Hàn Quốc Kim Hong-kyun nói: “Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí duy trì hệ thống chia sẻ thông tin liên tục để theo dõi việc xuất khẩu than đá của Triều Tiên theo Nghị quyết 2321 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nhiều biện pháp khác nhằm chặn nguồn cung cấp tiền cho Triều Tiên.”

Quan chức trên còn thông báo ba nước chia sẻ quan điểm rằng duy trì sự hợp tác ba bên đã trở nên quan trọng hơn lúc nào hết và nhất trí chuẩn bị kỹ lưỡng trước mọi khả năng, kể cả việc Triều Tiên có thể thực hiện thêm các hành động khiêu khích.

Ông cũng tái khẳng định rằng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn để mở nhưng điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng phải có những nỗ lực chân thành hướng tới việc phi hạt nhân hóa.

Đặc phái viên Mỹ Joseph Yun cũng chia sẻ quan điểm trên, nhắc lại cam kết của Washington với các đồng minh và nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực chung giữa ba nước trong việc đối phó với mối đe dọa của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục