Hàn-Nhật-Mỹ sẽ chia sẻ thông tin quân sự về Triều Tiên

Hàn-Nhật-Mỹ nhất trí chia sẻ thông tin quân sự về Triều Tiên

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/12, Hàn-Nhật-Mỹ nhất trí ký 1 biên bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa 3 nước về chương trình hạt nhân, tên lửa Triều Tiên.
Hàn-Nhật-Mỹ nhất trí chia sẻ thông tin quân sự về Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se (phải) nhóm họp tại Myanmar ngày 10/8 vừa qua. (Ản: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/12 cho biết, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí việc ký một biên bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa ba nước về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Theo tuyên bố của bộ trên, biên bản được ký vào ngày 29/12 tới, sẽ giúp ba nước ứng phó nhanh hơn với những động thái khiêu khích từ phía Triều Tiên.

Theo thỏa thuận, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không trao đổi thông tin trực tiếp mà sẽ thông qua Mỹ làm trung gian. Ngoài ra, thỏa thuận cũng quy định các thông tin tình báo chia sẻ sẽ chỉ giới hạn trong khuôn khổ các vấn đề liên quan đến mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc đã ký thỏa thuận song phương về chia sẻ thông tin tình báo quân sự năm 1987, trong khi thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Nhật Bản về lĩnh vực này cũng đã được ký năm 2007, nhưng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản chưa có thỏa thuận này.

Seoul và Tokyo đã nỗ lực thúc đẩy nhằm đạt thỏa thuận song phương chia sẻ thông tin tình báo quân sự về Triều Tiên vào tháng 6/2012, nhưng đến phút chót phía Hàn Quốc đã gác việc này lại do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước.

Thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo cũng được kỳ vọng sẽ khôi phục hợp tác an ninh giữa ba nước vốn bị đình trệ do căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan các vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục