Hapro thành lập trung tâm đóng gói hạt điều xuất khẩu

Trung tâm xuất nhập khẩu hạt điều tại Bình Dương góp phần thu mua, tiêu thụ nông sản chủ yếu hạt điều tại miền Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Dương.
Hapro thành lập trung tâm đóng gói hạt điều xuất khẩu ảnh 1 Công nhân đang gia công hạt điều nhân tại Trung tâm chế biến-đóng gói hạt điều xuất khẩu của Vietcashew. (Nguồn: Vietcashew)

Sáng 22/4, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Điều Việt Hà (Vietcashew) thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã đưa vào hoạt động Trung tâm đóng gói hạt điều nhân xuất khẩu tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Công suất chế biến và xuất khẩu điều nhân của Vietcashew hàng năm từ 5.000 tấn đến 7.500 tấn, tương đương 300 container đến 450 container.

Theo ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thương mại Hà Nội, việc thành lập Vietcashew không những để củng cố cho chiến lược xây dựng vị thế cạnh tranh cao cho hạt điều Việt Nam mà còn thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điều của Hapro từ 38,5 triệu USD năm 2013 lên 70 triệu USD/năm vào năm 2016.

Việc thành lập Trung tâm xuất nhập khẩu hạt điều tại Bình Dương góp phần thu mua, tiêu thụ nông sản chủ yếu hạt điều tại khu vực miền Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Chiểu, Phó chủ tịch Hiệp hội điều Việt Nam, năm ngoái xuất khẩu hạt điều trên cả nước đạt 161.000 tấn, đạt kim ngạch trên 1,7 tỷ USD, tăng gần 18%. Việc ra đời Trung tâm đóng gói hạt điều Hapro sẽ góp phần tăng thêm năng lực xuất khẩu năm nay với với kim ngạch 1,8 tỷ USD và Việt Nam là nước xuất khẩu hạt điều lớn nhất thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục