Haruki Murakami đoạt giải văn học lớn nhất của Đan Mạch

Nhà văn Haruki Murakami đoạt giải văn học lớn nhất của Đan Mạch

Tiểu thuyết gia người Nhật Bản Haruki Murakami, tác giả của "Rừng Na Uy," đã đoạt giải thưởng văn học lớn nhất Đan Mạch mang tên nhà văn nổi tiếng Hans Christian Andersen
Nhà văn Haruki Murakami đoạt giải văn học lớn nhất của Đan Mạch ảnh 1Khách hàng chọn mua tiểu thuyết "Colourless Tsukuru Tazaki and the Year of his Pilgrimage" tại cửa hàng ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tiểu thuyết gia người Nhật Bản Haruki Murakami, tác giả của "Norwegian Wood" (Rừng Na Uy), đã đoạt giải thưởng văn học lớn nhất Đan Mạch mang tên nhà văn nổi tiếng Hans Christian Andersen trong lễ công bố giải ngày 17/11.

Nhà văn Murakami, 66 tuổi, giành giải thưởng Hans Christian Andersen nhờ sự kết hợp liều lĩnh giữa thể văn kinh điển, văn hóa dân gian hiện đại, truyền thống Nhật Bản, chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và tranh cãi triết học.

Murakami nổi tiếng với các tác phẩm "Kafka on the Shore" (Kafka bên bờ biển) và "Norwegian Wood" (Rừng Na Uy), đã giành được nhiều giải thưởng khác gồm giải thưởng Franz Kafka năm 2006.

Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ diễn ra tại Odense, quê nhà của nhà văn Andersen, vào tháng 10/2016.

Mang tên nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng người Đan Mạch, giải thưởng Hans Christian Andersen, có trị giá 500.000 krone Đan Mạch (tương đương 71.400 USD).

Những người đạt giải trước đó có Paolo Coehlo (2007), J.K. Rowling (2010), Isabel Allende (2012) và Salman Rushdie (2014)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục