Hầu tòa vì thanh toán hóa đơn bằng 2.500 xu

Một người đàn ông ở Mỹ đã bị gọi ra hầu tòa vì tội danh gây náo loạn khi thanh toán hóa đơn y tế gây tranh cãi bằng 2.500 xu.
Một người đàn ông ở bang Utah, Mỹ đã bị gọi ra hầu tòa vì tội danh thực hiện hành vi gây náo loạn sau khi thanh toán một hóa đơn y tế gây tranh cãi bằng 2.500 xu.

Tờ báo Deseret News của thành phố Salt Lake đưa tin Jason West, 38 tuổi, đến phòng khám Basin Clinic ở Vernal (thuộc bang Utah) hôm 27/5 để tranh cãi về một hóa đơn trị giá 25 USD chưa thanh toán.

Trợ lý cảnh sát trưởng thành phố Vernal, Keith Campbell, nói rằng sau khi hỏi các nhân viên phục vụ xem họ có nhận tiền mặt hay không, West đã đổ 2.500 xu lên quầy thu ngân và yêu cầu các nhân viên đếm lại.

Cảnh sát Campbell cho biết vụ việc này đã khiến các nhân viên cảm thấy khó chịu vì những đồng xu bị rơi vãi tung tóe trên quầy thu ngân và dưới sàn nhà, và hành vi của ông West không mang mục đích “chính đáng.”

Cảnh sát sau đó đã triệu tập ông West ra hầu hòa vì hành vi gây mất trật tự xã hội. Với tội danh này, ông West sẽ bị phạt 140 USD hoặc 14.000 xu./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục