HĐBA lên án vụ tấn công tại Cộng hòa Trung Phi

HĐBA LHQ đã lên án các vụ tấn công gần đây của phiến quân ở Trung Phi, và kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
Theo THX, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tối 27/12 đã lên án các vụ tấn công gần đây của phiến quân ở Cộng hòa Trung Phi, và kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở nước này thông qua đối thoại chính trị.

Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định: "Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một lần nữa quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay ở Cộng hòa Trung Phi. Các thành viên lên án việc liên minh các nhóm vũ trang 'Seleka' tiếp tục tấn công một số thị trấn (của Cộng hòa Trung Phi) là phạm tội ác, phá hủy Thỏa thuận hòa bình toàn vẹn Libreville (được ký kết trong khoảng thời gian 2006-2007), đồng thời đe dọa an toàn của người dân cũng như ổn định của Cộng hòa Trung Phi."

[CH Trung Phi: Quân nổi dậy đã tiến gần tới thủ đô]

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng một lần nữa yêu cầu các nhóm vũ trang ngay lập tức ngừng các hành động thù địch và rút khỏi các thành phố bị chiếm giữ cũng như chấm dứt mọi hành động tiến tới tấn công thành phố Bangui.

Ngoài ra, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên ở Cộng hòa Trung Phi kiềm chế mọi hành động bạo lực nhằm vào dân thường và tôn trọng nhân quyền, đồng thời tìm kiếm giải pháp hòa bình bằng cách tham gia đối thoại chính trị một cách xây dựng."

Nguồn tin quân sự Cộng hòa Trung Phi cho biết ngày 25/12, quân nổi dậy đã giành quyền kiểm soát thêm một thị trấn lớn, đưa lực lượng này tiến gần thêm tới thủ đô Bangui của nước này.

Đây là thị trấn thứ tư mà lực lượng này chiếm giữ kể từ ngày 10/12 vừa qua.

Liên minh nổi dậy Seleka gồm ba nhóm đã tiến đến thị trấn Kaga Bandoro.

Theo các nguồn thạo tin, tốc độ tiến công của lực lượng nổi dậy khá nhanh, hầu như không vấp phải sự kháng cự nào từ quân chính phủ bị đánh giá là thiếu vũ khí và thiếu tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục