HĐND địa phương họp thông qua nhiệm vụ cuối năm

Trong các ngày từ 19-22/7, HĐND các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đắk Nông đã họp kỳ họp thứ 2 quyết định các nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.
Trong các ngày từ 19-22/7, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đắk Nông đã họp kỳ họp thứ 2 quyết định các nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

Tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa 5 nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra từ ngày 20 đến 22/7 đã tập trung vào chất vấn 4 vấn đề về an sinh xã hội bức xúc trên địa bàn.

Cụ thể, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cho rằng thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục đã khiến cho ngành giáo dục tỉnh rất bị động. Thực tế, tỉnh phải trông chờ vào nhà đầu tư và nhiều thủ tục khác mới có trường mới, trong khi trường công thì hạn chế xây dựng. Tình trạng thiếu trường lớp khiến cho phụ huynh bức xúc không có chỗ cho con học, gây áp lực lớn lên ngành giáo dục tỉnh.

Tương tự, chủ trương xã hội hóa đối với việc xử lý rác thải sinh hoạt có từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa hề có một nhà máy xử lý nào đi vào hoạt động. Việc chậm và lúng túng trong thực hiện đã khiến cho ô nhiễm tại bãi chôn lấp rác thải Tóc Tiên của tỉnh đang trở nên trầm trọng. Còn đối với nguồn nhân lực cho ngành y tế xuất hiện tình trạng nhiều y, bác sĩ đã bỏ bệnh viện ra làm tư hoặc tìm đến các cơ sở y tế tư nhân làm việc gây thiếu hụt nghiêm trọng cho ngành.

Tình trạng trên cũng xảy ra đối với số nhân viên y tế được cử đi học đã sẵn sàng bồi hoàn kinh phí và tìm nơi khác làm việc để có thu nhập cao hơn. Căng thẳng nhất là sự gia tăng xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố Vũng Tàu với gần 3.300 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó, thành phố đã cưỡng chế 277 trường hợp và ban hành cưỡng chế tới hơn 1.200 trường hợp, xử phạt hơn 12 tỷ đồng nhưng tình trạng này vẫn không có dấu hiệu giảm.

Trong sáu tháng đầu năm, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thứ như: lạm phát, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, một số ngành sản xuất thiếu nguyên liệu, thiếu lao động song các ngành kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá, nhất là các ngành dịch vụ, thu ngân sách đạt cao. Tỉnh đã triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp của Chính phủ về chính sách tiền tệ, giảm đầu tư công, tiết kiệm chi tiêu hành chính, khuyến khích xuất khẩu, tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy sản xuất.

Qua đó, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ và tăng 23,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khu vực phi sản xuất giảm theo đúng lộ trình của Ngân hàng Nhà nước quy định.

Hiện có tới 21/33 chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia vào cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ với tổng dư nợ tính đến cuối tháng 6/2011 đạt hơn 3.600 tỷ đồng, chiếm tới hơn 13,3% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn và tăng 4,43% so với đầu năm.

Trong hai ngày 19 và 20/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiến hành kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2011-2016 để kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương sáu tháng đầu năm. Các đại biểu cũng thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết tăng cường phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số.

Để nâng cao chất lượng phát triển, tỉnh Đắk Nông thực hiện nhiều biện pháp phát triển kinh tế-xã hội như đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế; ưu tiên những ngành nghề có lợi thế cạnh tranh là chế biến nông lâm sản, khai thác khoáng sản; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu. Tỉnh đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh xây dựng các cụm tiểu thủ công nghiệp ở huyện, thị xã; thực hiện tiết kiệm tiêu dùng, tăng cường nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư trong, ngoài nước.

Đắk Nông cũng tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án trọng điểm ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân…

Trong sáu tháng đầu năm 2011, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 15% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 22%, kim ngạch xuất khẩu đạt 165 triệu USD tăng 50 %, thu ngân sách hơn 514 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ năm 2010…/.

Mạnh Dương, Trần Hữu Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục