HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 4/7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh bầu.
Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 8, ngày 4/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh chủ chốt do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Theo đó, số lượng người đựơc lấy phiếu tín nhiệm là 16 người (gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên thường trực, trưởng các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh).

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân ghi phiếu tín nhiệm theo ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt 46 phiếu tín nhiệm cao, năm phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 chức danh chủ chốt do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân bổ nhiệm. Theo đó, người ghi phiếu tín nhiệm là những người đứng đầu các đơn vị, cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân.

Kết quả, ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt cao nhất với 90,48% số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết hoạt động lấy phiếu tín nhiệm những chức danh chủ chốt thể hiện sự dân chủ, chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Từ đây giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm để phấn đấu, rèn luyện hơn nữa, nâng cao trách nhiệm với công việc được giao. Đây cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức xem xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục