Hé lộ danh tính kẻ bắt cóc cháu bé ở Bệnh viện C

Theo tin vừa nhận được, đối tượng bắt cóc cháu bé sơ sinh tại Bệnh viện C là một phụ nữ đang điều trị vô sinh nhiều năm tại đây.
Theo thông tin Vietnam+ vừa nhận được, danh tính của đối tượng bắt cóc cháu bé sơ sinh tại Bệnh viện C là một phụ nữ đang điều trị vô sinh tại viện này.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trần Thị Tuyết Lan, bác sĩ chuyên khoa 2 - Bệnh viện C cho biết đối tượng này đã điều trị vô sinh nhiều năm nay và hiện vẫn đang điều trị tại Khoa sản 2 (cùng khoa với mẹ cháu bé sơ sinh bị bắt cóc).

"Đối tượng này tên là Nguyễn Thị Lệ 29 tuổi, quê ở Bắc Giang. Ngay sau khi cháu Trường có tin bị bắt cóc thì đối tượng này cũng biến mất khỏi nơi điều trị," bác sĩ Lan cho biết thêm.

Nguồn tin từ Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho hay, manh mối để tìm ra cháu bé là xuất phát từ một người lái xe taxi. Ngay sau khi cơ quan công an thông báo đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận thông tin về cháu bé, người lái xe taxi này đã nghe được trên đài VOV Giao thông vào ngày 7/11 và liền cung cấp ngay cho bên công an thông tin quý giá về một đối tượng khả nghi, trú tại Đông Anh.

Ngay lập tức, Cảnh sát hình sự đã lên phương án và thành lập các đội trinh sát tiếp cận với địa điểm nghi vấn. Đến 14 giờ 30 ngày 8/11, các lực lượng đã áp sát nơi đối tượng trú ẩn và giải thoát cháu bé, mà không gặp bất kỳ sự kháng sự nào.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, có hai đối tượng tham gia vào vụ án này và hiện Cảnh sát hình sự vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Quan sát của phóng viên cho thấy, sau 5 ngày bị bắt khỏi vòng tay mẹ, cháu bé trông vẫn khá khỏe mạnh và hồng hào. Hiện cháu bé đang được các bác sĩ của Bệnh viện C theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, ông Vũ Đức Tuấn - ông trẻ của cháu bé tỏ rõ sự vui mừng khôn xiết khi nhận được thông tin tìm thấy cháu.

Chia sẻ với phóng viên, ông Tuấn cho biết ngay trong chiều nay, khi nhận được thông tin cấp báo từ bệnh viện, cả gia đình ông đã rất phấn khởi và tức tốc lên Hà Nội đã nhận lại cháu bé, máu mủ của gia đình, họ tộc.

Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được phóng viên Vietnam+ cập nhật./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục