Hé lộ nguyên nhân khiến bệnh nhân nhập viện sau khi ăn cá nục

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết, dựa trên các triệu chứng, có thể xác định nguyên nhân ban đầu khiến bệnh nhân nhập viện không phải do ngộc độc thực phẩm sau khi ăn cá nục.
Hé lộ nguyên nhân khiến bệnh nhân nhập viện sau khi ăn cá nục ảnh 1Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) đang thăm khám cho anh Trương Như La. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Những ngày qua, thông tin về anh Trương Như La, sinh năm 1964, trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) phải nhập viện điều trị sau khi ăn cá nục kho và uống thuốc chống hen đang được dư luận rất quan tâm, đặc biệt là trong thời điểm xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt ở ven biển một số tỉnh miền Trung đã gây hoang mang trong dư luận tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết, dựa trên các triệu chứng của bệnh nhân khi nhập viện, có thể xác định nguyên nhân ban đầu khiến bệnh nhân Trương Như La nhập viện điều trị không phải do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá nục.

Bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Đức Thắng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết: “Hiện chưa thể khẳng định nguyên nhân chính xác việc bệnh nhân nhập viện là do dị ứng thuốc hen hay không, vì bệnh nhân có uống thuốc hen sau khi ăn cá nục. Tuy nhiên, theo các triệu chứng ban đầu, có thể thấy bệnh nhân không ngộ độc thực phẩm do ăn cá nục, bởi nếu ngộ độc thực phẩm, bệnh nhân phải có biểu hiện như đi ngoài, sốt cao, nôn mửa."

"Trong khi đó, bệnh nhân khi đến nhập viện chỉ nổi mẩn dị ứng. Để tìm ra nguyên nhân một cách chính xác, bệnh nhân phải làm các xét nghiệm chuyên sâu hơn. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện ổn định, trên da đã bay dần các vết nổi mẩn; bệnh nhân đã ăn được cháo và uống sữa.”

Trước đó, ngày 22/4, bệnh nhân Trương Như La được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong tình trạng có nhiều vết nổi mẩn, phồng to trên da, mặt và mắt. Tại đây, các bác sỹ đã làm xét nghiệm và cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân.

Theo chị Lê Thị Mơ (vợ anh Trương Như La), tối 20/4, gia đình có mua 5 con cá nục nướng ở chợ Vinh về kho để ăn cơm tối. Gia đình có 5 người ăn nhưng 3 người ăn cá nục vào thời điểm lúc 19 giờ không có biểu hiện gì bất thường.

Vào lúc 23 giờ cùng ngày, anh Trương Như La có dậy ăn đêm để uống thuốc. Sau khi ăn 1/3 con cá nục (phần đuôi), anh La thấy rát trong miệng, má bị phồng và đau trong họng.

Sau khi súc miệng xong, anh La đã uống 2 viên thuốc hen. Sáng 21/4, khi thấy trong miệng anh La nổi các nốt, gia đình đã không yên tâm nên gọi bác sỹ (người quen của gia đình) đến kiểm tra cho anh.

Sau khi kiểm tra, bác sỹ chẩn đoán anh La bị dị ứng, rồi tiêm và cho anh La uống thuốc chống phù nề, vì anh La bị lở loét trong miệng. Do thấy bệnh không thuyên giảm, ngày 22/4, người nhà đã đưa anh La đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. 

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà bệnh nhân Trương Như La đã đổ hết nồi cá đi nên không còn mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân chính xác của bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục