Hệ thống mafia ở Italy ngày càng mở rộng quy mô hoạt động

'Ndrangheta, hệ thống mafia của vùng Calabria, miền Nam Italy, đã thâm nhập ngày càng sâu vào các chính quyền địa phương ở nhiều nơi trên đất Italy.
Hệ thống mafia ở Italy ngày càng mở rộng quy mô hoạt động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

'Ndrangheta, hệ thống mafia của vùng Calabria, miền Nam Italy, đã thâm nhập ngày càng sâu vào các chính quyền địa phương ở nhiều nơi trên đất Italy, chứ không chỉ bó hẹp trong khu vực truyền thống của chúng nữa.

Đó là lời cảnh báo được đưa ra trong báo cáo 6 tháng cuối năm 2014 mà Cơ quan bài trừ mafia quốc gia Italy (DIA) đệ trình Quốc hội nước này hôm 2-2.

Theo báo cáo này, năm ngoái, tại vùng Calabria, đã có 14 chính quyền địa phương, hầu hết là cấp huyện, bị giải thể sau khi DIA phát hiện các quan chức đã bị 'Ndrangheta tha hóa, mua chuộc và cấu kết làm ăn hoặc tạo điều kiện cho các băng đảng mafia được nhận các gói thầu xây dựng cơ bản hoặc y tế để kiếm lợi.

Tuy nhiên, DIA cho rằng, việc chuyển địa bàn hoạt động đến các vùng khác của Italy, chủ yếu là miền Bắc giàu có hơn, đã dẫn đến những nguy cơ về việc 'Ndrangheta thâm nhập vào chính quyền địa phương ở các vùng này.

Năm 2013, việc chính quyền thành phố nhỏ Sedriano ở ngoại ô Milan bị giải thể do phát hiện ảnh hưởng của mafia trong các hoạt động quản lí đã khiến dư luận Italy chấn động.

Một loạt các cuộc điều tra khác đã được tiến hành trong thời gian qua để xác định tác động của mafia vào các địa phương, thông qua việc rửa tiền vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc thực hiện việc đòi tiền bảo kê đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Điều tra cho thấy, 'Ndrangheta đã "đầu tư" rất nhiều tiền bẩn vào các vùng thuộc miền Trung và miền Bắc Italy.

Hơn 1 tỉ euro giá trị tài sản của chúng đã bị tịch thu trong 5 năm qua ở riêng thủ đô Rome, nơi chúng rửa tiền vào các dịch vụ kinh doanh nhà hàng và khách sạn, trong khi mới tuần trước, cơ quan chống mafia vùng Emilia-Romagna đã bắt hơn 100 người, chủ yếu là doanh nhân, do sự cấu kết của họ với 'Ndrangheta trong các hoạt động kinh doanh.

Đây là lần đầu tiên người ta ghi nhận 'Ndrangheta hiện diện ở vùng công nghiệp giàu có và năng động bậc nhất này.

Ngoài ra, theo DIA, Cosa Nostra, hệ thống mafia khét tiếng của đảo Sicily, cũng đang trải qua một quá trình "tái cơ cấu."

Báo của DIA cho biết, hiện tại, Cosa Nostra được lãnh đạo bởi những bố già mà cảnh sát có rất ít dữ liệu về chúng, trong khi hệ thống này đang đưa vào đội ngũ cả người nước ngoài để cải tổ cách hoạt động của chúng sao cho "linh hoạt" hơn để đối phó với tình hình hiện tại, khi các cơ quan chống tội phạm có tổ chức đang hoạt động mạnh mẽ để truy quét chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục