Hệ thống NMD của Mỹ có khả năng tấn công hạt nhân bất ngờ vào Nga

Trung tướng Nga Poznikhir cho biết các căn cứ NMD của Mỹ tại châu Âu và tàu chống tên lửa neo đậu gần lãnh thổ Nga "tạo ra thành tố bí mật rất mạnh" để có thể tấn công hạt nhân tên lửa vào Moskva.
Hệ thống NMD của Mỹ có khả năng tấn công hạt nhân bất ngờ vào Nga ảnh 1Trung tướng Viktor Poznikhir. (Nguồn: almanar.com.lb)

Phó chỉ huy Tổng cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Viktor Poznikhir cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ (NMD) có khả năng tấn công hạt nhân bất ngờ vào Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/4 tại Moskva, Tướng Poznikhir cho biết, các căn cứ NMD tại châu Âu và tàu chống tên lửa neo đậu gần lãnh thổ Nga "tạo ra thành tố bí mật rất mạnh" để có thể tấn công hạt nhân tên lửa.

Theo Tướng Poznikhir, việc gia tăng tiềm lực NMD của Mỹ đang kích thích cuộc chạy đua vũ trang và buộc các nước khác phải áp dụng biện pháp đáp trả.

Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ vi phạm nguyên tắc đồng đẳng vũ khí chiến lược và làm phức tạp việc đối thoại về các vấn đề giải giáp vũ khí hạt nhân.

Theo số liệu của quân đội Nga, trong vòng 15 năm trở lại đây Mỹ đã chi 130 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa.

[Nga cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa việc Mỹ triển khai NMD]

Theo kế hoạch, trong vòng năm 5 tới Washington sẽ chi thêm gần 55 tỷ USD nữa. Do đó, đến năm 2022 số lượng tên lửa chống tên lửa của Mỹ sẽ nhiều hơn đầu đạn hạt nhân được triển khai trên trên các tên lửa liên lục địa của Nga.

Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tiềm năng răn đe của Nga, đặc biệt trong bối cảnh các tổ hợp hỏa lực NMD thường xuyên được hiện đại hóa.

Tướng Poznikhir nói thêm, hiện các phương tiện hỏa lực NMD của Mỹ gồm có 30 tên lửa chống tên lửa "GBI", 130 tên lửa chống tên lửa Standart - 3,150 tên lửa chống tên lửa của các tổ hợp Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai trên lãnh thổ Mỹ, gồm có các phân khúc NMD châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Một số lượng nhất định tên lửa chống tên lửa được triển khai trên tàu của các đồng minh của Mỹ.

Ngoài ra, Tướng Poznikhir còn nhấn mạnh rằng ngay từ năm 2010, Nga đã nhiều lần đề xuất với Mỹ các phương án tháo gỡ lo ngại, trong đó có đề xuất triển khai hệ thống NMD châu Âu chung. Tuy nhiên, Washington không bao giờ chịu lắng nghe Moskva, Moskva buộc phải hoàn thiện lực lượng hạt nhân chiến lược của mình để tên lửa đạn đạo và đầu đạn hạt nhân của Nga không bị đánh chặn.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva, đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Aleksandr Grushko cho biết, sở dĩ trong điều kiện không có mối đe dọa thực sự, Moskva vẫn buộc phải gia tăng chi tiêu quốc phòng là do các nước thành viên NATO cũng tăng ngân sách quốc phòng.

Theo ông, các nước châu Âu chi tới 250 tỷ USD cho quốc phòng vượt cả tổng chi tiêu quân sự của Nga và Trung Quốc cộng lại. Thậm chí, nếu các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Canada thực hiện đầy đủ chỉ tiêu thì ngân sách quân sự sẽ tăng thêm 100 tỷ USD.

Đại diện Nga cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Ông cho hay: "Cần phải đưa ra những quyết định quan trọng để ngừng ngay những gì đang diễn ra ở Trung Âu, trước đây vốn là nơi không tồn tại những mối đe dọa"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục