Hệ thống tên lửa Vòm Sắt Israel bắn hạ tên lửa phóng từ Syria

Ngày 17/9, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt Israel bắn rơi rcket bắn từ Syria tại khu vực Cao nguyên Golan, một động thái gây căng thẳng giữa hai nước láng giềng vốn nhiều bất ổn này.
Hệ thống tên lửa Vòm Sắt Israel bắn hạ tên lửa phóng từ Syria ảnh 1Tên lửa Vòm sắt trên biển được phóng từ tàu chiến Israel ngày 18/5 vừa qua. (Nguồn: Times of Israel)

AFP đưa tin, ngày 17/9, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đã bắn rơi một rocket bắn từ Syria tại khu vực Cao nguyên Golan, một động thái gây căng thẳng giữa hai nước láng giềng vốn có nhiều bất ổn này.

Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ: "Một đầu đạn bắn đi từ Syria đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn."

Người phát ngôn quân đội Israel không cho biết liệu đây có phải lần đầu tiên hệ thống Vòm Sắt được sử dụng ở khu vực Cao nguyên Golan hay không, tuy nhiên đây là một sự biến chuyển lớn so với những vụ nã pháo "ăn miếng trả miếng" và các cuộc không kích mang tính trả đũa trong thời gian gần đây.

Trước đó vào ngày 13/9 vừa qua, máy bay Israel đã tấn công nhiều vị trí của quân đội Syria, sau khi phía Tel Aviv cho rằng đạn lạc đã rơi trúng khu vực do Israel kiểm soát.

Trong khi đó, phía Syria khẳng định đã bắn rơi một máy bay chiến đấu và một máy bay không người lái của Israel, tuy nhiên phía Israel đã phủ nhận thông tin này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục