Henrikh Mkhitaryan: Con tốt thí hay người thừa ở M.U?

Việc Henrikh Mkhitaryan bỗng bị đẩy ra hoàn toàn khỏi kế hoạch của Jose Mourinho tại sân Old Trafford buộc giới mộ điệu cũng như chuyên môn phải suy nghĩ về vai trò thực sự của tiền vệ này.
Henrikh Mkhitaryan: Con tốt thí hay người thừa ở M.U? ảnh 1Henrikh Mkhitaryan. (Nguồn: EPA)

Việc Henrikh Mkhitaryan bỗng bị đẩy ra hoàn toàn khỏi kế hoạch của Jose Mourinho tại sân Old Trafford buộc giới mộ điệu cũng như chuyên môn phải suy nghĩ về vai trò thực sự của tiền vệ này. Liệu cựu ngôi sao của Dortmund là con tốt thí, hay đơn giản là Mkhitaryan chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của “Người đặc biệt”?

Hành trình của Mkhitaryan với Man United tới giờ có thể gói gọn trong hai khoảng không gian đơn giản. Một, trận Derby với Man City. Hai, nơi nào đó ngoài sân cỏ. Những trận đấu mà Mkhitaryan xuất phát từ ghế dự bị kể từ đầu mùa có thể bỏ qua. Ảnh hưởng Mkhitaryan tạo ra lúc đó không quan trọng, đúng hơn là không quá cần thiết.

Bất kỳ cổ động viên Quỷ đỏ nào cũng có thể nhớ trong trận Derby với đối thủ cùng thành phố Man City, Mkhitaryan đã chơi tệ như thế nào. Tiền vệ người Armenia thiếu cảm giác trong cả tấn công lẫn phòng ngự, biến cánh phải của Man United thành nơi dễ bị xuyên phá hơn bao giờ hết.

Sau trận đấu chính thức đầu tiên thảm họa, Mkhitaryan biến mất luôn khỏi đội hình Quỷ đỏ, chỉ xuất hiện trên khán đài cũng những ngờ vực dấy lên từ phía báo chí. Rõ ràng thật khó để không nghĩ rằng Mkhitaryan sau trận đấu mở ra quãng thời gian sa sút của “Quỷ đỏ” đã bị Mourinho dùng làm con tốt thí để gián tiếp quy kết trách nhiệm. Việc bị đày ải trên khán đài chỉ là bước đầu tiên trong quá trình lãng quên của “Người đặc biệt.”

Trước kia tại Chelsea, Inter cũng như Real Madrid, Mourinho chưa từng ngại ngần việc ra tay với chính những món hàng mình mang về (hoặc cả trường hợp bị ép phải mua) nếu không tạo ra hiệu quả. Andriy Shevchenko, Alexey Smertin, Ricardo Quaresma, Pedro Leon, Kaka hay Bastian Schweinsteige đều đã nếm mùi ghẻ lạnh của Mourinho. Phương án duy nhất mà những cái tên này có thể hướng tới chỉ có thể là bán xới khỏi đội bóng của Mourinho. Mkhitaryan vào lúc này cũng không nằm ngoài khả năng ấy.

Song vẫn còn một khả năng nữa để nhìn nhận về trường hợp của Mkhitaryan, đó là tiền vệ này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Mourinho. Việc đưa ngôi sao người Armenia về sân Old Trafford chỉ đơn thuần nằm trong kế hoạch chiêu mộ… Paul Pogba vì tiền vệ người Pháp và Mkhitaryan có chung người đại diện Mino Raiola. Phía Juve mới đây đã tiết lộ thông tin rằng tay đại diện người Thụy Điển đã nhận tổng cộng 24,1 triệu bảng tiền hoa hồng trong tổng khoản phí 89 triệu bảng mà Man United trả cho Juve. Thương vụ này đã bị trì hoãn quá lâu chính bởi khoản phí hoa hồng cao một cách phi lý.

Báo chí Anh cho rằng để thuyết phục Raiola “bật đèn xanh” Pogba trở lại Man United, “Quỷ đỏ” đã phải mua Mkhitaryan (đồng nghĩa với hàng triệu bảng tiền hoa hồng nữa chảy vào túi Raiola), hòng làm mát lòng tay đại diện lọc lõi. Chi tiết Raiola kỳ kèo quyết trì hoãn thương vụ Pobga-Man United vì tiền lót tay càng làm giả thuyết này trở nên logic một cách bất thường. Raiola muốn làm thật đậm trong mùa Hè với vụ chuyển nhượng hai ngôi sao sáng nhất trong tay mình.

Sau cùng thì cho dù giả thuyết nào đúng, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Mkhitaryan. Ở tuổi 27, cùng với phong độ tuyệt vời trong màu áo Dortmund trước đó, Miki (biệt danh của Mkhitaryan) xứng đáng có cơ hội để đưa sự nghiệp lên một nấc thang mới, thay vì chịu chết (xin hãy hiểu là người viết chơi chữ) tại Old Trafford như hiện tại.

CEO của Dortmund, Hans-Joachim Watzke mới đây đã bác bỏ khả năng sẽ đưa Miki trở lại sân Signal Iduna Park như đã làm với Shinji Kagawa hay mới nhất là Mario Goetze. Sự nghiệp tưởng như đang lên của cầu thủ người Armenia bỗng đi một mạch xuống chỉ sau những quyết định sai lầm của chính anh (nhất quyết đòi rời đi) và sặc mùi tiền bạc của người đại diện Mino Raiola. Người thừa hay con tốt thí tại sân Old Trafford? Mkhitaryan có lẽ là… cả hai.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục