Henry Kissinger: Mỹ từng muốn dạy Nga một bài học về Ukraine

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho biết, giới lãnh đạo Mỹ từng muốn dạy cho Nga một bài học trước khi khởi động thương lượng trong bối cảnh diễn ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Henry Kissinger: Mỹ từng muốn dạy Nga một bài học về Ukraine ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. (Nguồn: roundtree7.com)

Sputnik đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với tờ Handelsblatt (Đức) ngày 29/12, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho biết, giới lãnh đạo Mỹ từng muốn dạy cho Nga một bài học trước khi khởi động thương lượng trong bối cảnh diễn ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Kissinger nhận định: "Bà Angela Merkel (Thủ tướng Đức) đã đóng vai trò trung tâm và vô cùng quyết định (trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine), còn họ (Nhà Trắng) có vẻ như muốn dạy cho Vladimir Putin (Tổng thống Nga) một bài học trước khi bắt đầu đàm phán với ông ấy."

"Phương Tây phải hiểu rằng nếu thiếu sự đồng ý của Nga thì sẽ không thể đạt được sự nhất trí (về vấn đề Syria). Sẽ không có giải pháp hòa bình cho bất kỳ vấn đề nào nếu không có Nga" - ông Kissinger cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục