Hết hồn vì mắc kẹt trên cáp treo ở độ cao 3.800 mét suốt đêm

Hơn 30 du khách đã phải trải qua một đêm sợ hãi khi các toa cáp treo trên núi Alpe của Pháp bị mắc kẹt ở độ cao 3.800m.
Hết hồn vì mắc kẹt trên cáp treo ở độ cao 3.800 mét suốt đêm ảnh 1Cáp treo trên núi Alpe của Pháp. (Nguồn: ABCNews)

Hơn 30 du khách đã phải trải qua một đêm sợ hãi khi các toa cáp treo trên núi Alpe của Pháp bị mắc kẹt ở độ cao 3.800m.

Có tổng cộng 110 người bị mắc kẹt trong các toa cáp treo ở vùng Mont Blanc ngày 8/9. Trong số này, 77 người đã được cứu thoát, trong đó có 47 người được đưa xuống bằng máy bay trực thăng trước khi trời tối, 30 người ở gần mặt đất đã tự trèo xuống đất với sự giúp đỡ của các nhân viên cứu hộ.

Tuy nhiên, do trời tối và thời tiết xấu đi, chiến dịch cứu hộ phải dừng lại nên 33 du khách đã phải ở lơ lửng trên không suốt trong đêm.

Công ty Mont-Blanc vận hành hệ thống cáp treo trên cho biết hệ thống cáp treo sau đó đã hoạt động trở lại và số du khách còn lại cũng đã được cứu thoát.

Cách đây 5 năm, một sự cố tương tự cũng xảy ra đối với cáp treo Grande-Motte ở phía Đông Nam dãy núi Alpe của Pháp làm khoảng 40 người bị mắc kẹt ở độ cao 40m trong gần 7 giờ.

Các du khách đã phải dùng dây thừng để xuống mặt đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục