Hezbollah bị tố cáo đang sử dụng xe bọc thép của Mỹ tại Syria

Israel đã thông báo với Washington về việc các tay súng thuộc lực lượng Hezbollah đang sử dụng xe bọc thép chở quân do Mỹ cung cấp cho quân đội Liban, tại Syria.
Hezbollah bị tố cáo đang sử dụng xe bọc thép của Mỹ tại Syria ảnh 1Các thành viên phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah. (Nguồn: NBC News)

Theo Reuters, ngày 21/12, một sỹ quan cấp cao của quân đội Israel giấu tên cho biết, nước này đã thông báo với Washington về việc các tay súng thuộc lực lượng Hezbollah đang sử dụng xe bọc thép chở quân (APC) do Mỹ cung cấp cho quân đội Liban, tại Syria.

Trước các phóng viên nước ngoài tại Tel Aviv, sỹ quan trên đã công bố một bức ảnh chụp các xe quân sự mà ông cho là gồm cả xe APC của Mỹ.

Sỹ quan này nói: "Những chiếc APC này là của Hezbollah đang chiến đấu ở Syria, được lấy từ lực lượng vũ trang Liban. Chúng tôi đã chia sẻ thông tin này với các quốc gia khác, trong đó có Mỹ, và tôi thậm chí có thể nói rằng chúng tôi nhận ra những chiếc APC này qua một vài thông số đặc trưng mà chúng tôi biết... những xe này đã được cung cấp cho lực lượng vũ trang Liban. Đây không phải là giả định." Tuy nhiên, sỹ quan này không bình luận về thời gian Mỹ cung cấp những chiếc APC trên cho quân đội Liban.

Hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đại sứ quán nước này tại thủ đô Beirut (Liban) đang tiến hành điều tra các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy Hezbollah - tổ chức ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad - đang triển khai các thiết bị quân sự Mỹ tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục