Hezbollah ngăn chặn hoạt động gián điệp của Israel tại Liban

Phong trào kháng chiến Hezbollah ngày 5/9 đã phát hiện một hệ thống nghe trộm của Israel tại thị trấn Adloune ở miền Nam Liban.
Hezbollah ngăn chặn hoạt động gián điệp của Israel tại Liban ảnh 1Bính lính Liban kiểm tra thiết bị nghe trộm của Israel. (Nguồn: dailystar.com.lb)

Theo trang tin Infos d'Al Manar của Liban, phong trào kháng chiến Hezbollah ngày 5/9 đã phát hiện một hệ thống nghe trộm của Israel tại thị trấn Adloune ở miền Nam Liban.

Thiết bị trên được cấy vào mạng điện thoại của Hezbollah, trên một ngọn đồi chiến lược hướng ra đường cao tốc từ Saïda đến Tyr và các địa phương thuộc khu vực Zahrani ở phía Nam.

Khi một thành viên của Hezbollah chuẩn bị tháo gỡ thiết bị này thì một máy bay không người lái của Israel đã kích nổ thiết bị từ xa, làm người này thiệt mạng.

Phản ứng trước những vi phạm chủ quyền của phía Israel, Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil cho biết Chính phủ Liban có ý định nộp đơn kiện Israel lên Liên hợp quốc.

Đây không phải lần đầu tiên Liban phát hiện thiết bị nghe trộm của Israel. Trước đó, Hezbollah đã phá hủy nhiều thiết bị gián điệp của Israel ở miền Nam Liban, đồng thời triệt phá nhiều mạng lưới gián điệp và bắt giữ một số đối tượng làm việc cho Tel Aviv.

Kể từ tháng 4/2009, hơn 100 người đã bị bắt tại Liban vì tội làm gián điệp cho Israel, nhất là nhân viên quân sự và viễn thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục