Hezbollah: Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm vụ đánh bom thánh đường

Phong trào Hồi giáo Hezbollah cáo buộc chính quyền Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về vụ đánh bom vào thánh đường của người Shi'ite.
Hezbollah: Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm vụ đánh bom thánh đường ảnh 1Cảnh sát và người dân xem xét hiện trường vụ đánh bom trong thánh đường ở thành phố Qatif hôm 22/5. (Nguồn: AFP)

Theo hãng AFP/THX, ngày 22/5, phong trào Hồi giáo Hezbollah của Liban đã cáo buộc chính quyền Saudi Arabia, do người Hồi giáo dòng Sunni lãnh đạo, phải "gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm" trước vụ đánh bom liều chết nhằm vào 1 thánh đường của người Shi'ite ở tỉnh Đông của vương quốc vùng Vịnh này.

Trong tuyên bố lên án vụ đánh bom, Hezbollah nêu rõ: "Hezbollah coi nhà chức trách Saudi Arabia lãnh trách nhiệm hoàn toàn cho tội ác này."

Tuyên bố cáo buộc Saudi Arabia "bảo trợ và hậu thuẫn những kẻ sát nhân" và "thất bại trong việc bảo vệ" các công dân Shi'ite lâu nay vẫn than phiền về việc bị xã hội cách ly.

Cùng ngày, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đồng loạt ra tuyên bố lên án vụ đánh bom liều chết trên, vốn đã được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thừa nhận tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục