Hiệp hội Mỹ kêu gọi ông Trump không khơi mào đua hạt nhân với Nga

Hiệp hội hạn chế vũ khí Mỹ cho rằng Tổng thống nước này Donald Trump cần làm việc với Nga về cắt giảm vũ khí hạt nhân và không khơi mào một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân với Moskva.
Hiệp hội Mỹ kêu gọi ông Trump không khơi mào đua hạt nhân với Nga ảnh 1(Nguồn: wikipedia.org)

Theo Sputnik, hãng tin RT cho biết, trong báo cáo mới đây, Hiệp hội hạn chế vũ khí Mỹ cho rằng Tổng thống nước này Donald Trump cần làm việc với Nga về cắt giảm vũ khí hạt nhân và không khơi mào một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân với Moskva.

Hiệp hội này chỉ ra rằng Mỹ và Nga phải thực hiện hiệp ước START-III về cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố của hiệp hội có đoạn: "Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ giải quyết vấn đề tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Mỹ để đảm bảo rằng đất nước sẽ lấy lại vị trí hàng đầu mà ông cho là Mỹ đánh mất trong lĩnh vực này. Ông Trump cũng nói rằng thỏa thuận START-III ký kết trong năm 2010 chỉ có lợi cho một trong các bên."

Theo đại diện của hiệp hội, phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy sự thiếu hiểu biết của ông về vũ khí hạt nhân cũng như sự nguy hiểm vô cùng của loại vũ khí này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục