Hitachi thâu tóm hãng đường sắt Italy để đặt chân vào châu Âu

Tập đoàn Hitachi đồng ý mua lại các công ty con thuộc Tập đoàn công nghiệp Finmeccanica S.p.A. của Italy với trị giá tới 2,1 tỷ USD.
Hitachi thâu tóm hãng đường sắt Italy để đặt chân vào châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hngn.com)

Tập đoàn Hitachi ngày 24/2 cho biết đã đồng ý mua lại các công ty con thuộc Tập đoàn công nghiệp Finmeccanica S.p.A. của Italy trong một thương vụ trị giá tới 2,1 tỷ USD. Nếu thành công thì đây được cho là thương vụ M&A lớn nhất mà Tập đoàn điện tử này từng thực hiện.

Hitachi đã di chuyển trụ sở của công ty đường sắt thuộc tập đoàn sang Anh hồi tháng 4/2014 để mở rộng hoạt động kinh doanh ở châu Âu. Tập đoàn này đã giành được một hợp đồng cung cấp tàu và dịch vụ bảo dưỡng cho một nhà thầu ở Scotland.

Giám đốc Điều hành của Hitachi Hiroaki Nakanishi cho biết thoả thuận mới nhất này sẽ tạo cho công ty một "cú hích" mạnh mẽ để bắt kịp với ba hãng chế tạo xe lửa hàng đầu thế giới gồm Bombardier Inc. của Canada, Siemens AG của Đức và Alstom SA của Pháp.

Phát biểu trước báo giới, ông Nakanishi cho biết: “Chúng tôi đã bị lu mờ trước quy mô của họ nhưng thương vụ nà chúng tôi đang nhắm đến là để thu hẹp khoảng cách với họ.”

Ông cũng cho biết thoả thuận trên có vai trò quan trọng đối với Hitachi để tăng cường sự hiện diện của hãng ở châu Âu và làm ra các sản phẩm phù hợp với các thông số kỹ thuật ở châu Âu. Việc này cũng sẽ giúp hãng điện tử Nhật Bản mở rộng bàn tay tới các lĩnh vực khác cần tiêu chuẩn tương tự.

Hitachi sẽ trả 773 triệu euro mua lại 40% cổ phần của Tập đoàn Finmeccanica tại công ty tín hiệu đường sắt Ansaldo STS S.p.A. Hitachi sẽ mua mỗi cổ phần tại Ansaldo STS với giá 9,65 euro.

Ngoài ra, Hitachi sẽ đề nghị mua 60% cổ phần còn lại của Ansaldo STS ngay cả khi giá trên thị trường tăng sau khi có báo cáo về thương vụ trên. Hitachi cũng sẽ trả 36 triệu euro mua lại Công ty AnsaldoBreda S.p.A., công ty đường sắt đang gặp khó khăn do Finmeccanica nắm toàn quyền sở hữu.

Các giao dịch trên, cai hai đều được chấp thuận về nguyên tắc, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2015 và việc này sẽ giúp Finmeccanica giảm nợ ròng khoảng 600 triệu euro và giúp hãng tăng lượng vốn ròng thêm 250 triệu euro.

Doanh số tại Công ty xe lửa của Hitachi hiện đạt khoảng 168 tỷ yên tính đến tháng 3/2014, sẽ nhân lên gấp đôi sau thương vụ này. Về phần mình, AnsaldoBreda cũng đạt doanh số 521 triệu euro năm 2013 trong khi doanh số tại Ansaldo STS là 1,26 tỷ euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục