HLV Capello cầu Cristiano Ronaldo chấn thương nặng

Trước thềm "đại chiến" Nga - Bồ Đào Nha tại bảng F vòng loại World Cup 2014, Capello thừa nhận ông hy vọng Ronaldo chấn thương nặng hơn.
Trước thềm "đại chiến" Nga - Bồ Đào Nha tại bảng F vòng loại World Cup 2014, huấn luyện viên Fabio Capello thừa nhận  ông hy vọng Cristiano Ronaldo chấn thương nặng hơn.

"Thật lòng mà nói tôi đã hy vọng chấn thương của Ronaldo nặng hơn so với những dự đoán trước đó," vị chiến lược gia người Italy cho biết trong buổi họp báo trước trận đấu.

"Nếu điều đó xảy ra, Ronaldo sẽ không thể ra sân và mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi."

Cristiano Ronaldo đã gặp phải chấn thương vai ở trận "kinh điển" giữa Barcelona và Real Madrid tại Liga. Ở trận đấu đó, CR7 đã lập được cú đúp giúp "kền kền trắng" rời Nou Camp với 1 điểm trong tay sau trận hòa 2-2.

[Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2014 sáng 13/10]

“Ngăn chặn Ronaldo luôn luôn là một nhiệm vụ khó khăn," cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh lo lắng. "Mọi đội bóng đều đã cố gắng làm điều đó nhưng thật không dễ dàng gì. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết khả năng để vô hiệu hóa sức mạnh của cậu ấy.”

Bên cạnh mối lo về Ronaldo, Capello cũng cảnh báo các học trò về sức mạnh tập thể của đối thủ: "Bồ Đào Nha là đội bóng hàng đầu. Chúng tôi cần cảnh giác và có những chiến thuật hợp lý để ngăn chặn họ."

Fabio Capello lo lắng là điều cần thiết trước mỗi trận đánh lớn. Nhưng thực tế, dưới thời vị chiến lược gia người Italy, tuyển Nga đã thi đấu tinh tế và chắc chắn hơn rất nhiều.

Sau hai lượt trận đầu tiên, Nga có 6 điểm, ghi được 6 bàn và chưa 1 lần thủng lưới, trong khi Bồ Đào Nha cũng có 6 điểm như đội chủ nhà. Một chiến thắng sẽ giúp Nga có lợi thế trong cuộc đua giành vé đến Brazil vào Hè 2014./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục