HLV Dooley: Việt Nam chơi quá tốt, Philippines không thể theo kịp

“Việt Nam cũng đã chơi quá tốt. Nhiều thời điểm, chúng tôi thậm chí không theo kịp chiến thuật mà mình đã đề ra từ đầu” - Ông Dooley than thở.
HLV Dooley: Việt Nam chơi quá tốt, Philippines không thể theo kịp ảnh 1Huấn luyện viên Dooley phải thừa nhận sức mạnh vượt trội của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên tuyển Philippines Thomas Dooley đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam sau khi đội bóng của ông phải chấp nhận thất bại 1-3 trước đội đồng chủ nhà tối qua.

Thất bại trước Việt Nam đã buộc Philippines phải đứng nhì bảng A của AFF Cúp 2014 và nhiều khả năng sẽ đụng Thái Lan ở bán kết. Ông Dooley ca ngợi đội chủ nhà: “Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn đã thi đấu rất tuyệt. Tôi không ngạc nhiên vì kết quả này. Trước đó, khi xem trận đầu tiên của Việt Nam với Indonesia, tôi đã biết Việt Nam là đội bóng rất mạnh”.

“Bàn thắng đầu tiên được ghi từ khoảng cách rất xa 35 yard (tương đương 32m, ông Dooley dùng đơn vị đo lường Anh-Mỹ hay sử dụng), được thực hiện rất nhanh. Hậu vệ của chúng tôi dường như còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Bàn thua ấy đã giết chết chiến lược của Philippines. Ở hiệp hai, chúng tôi đã nỗ lực lấy lại thế trận nhưng Việt Nam đã phòng thủ quá chặt nên Philippines không có cơ hội”.

Chiến lược gia người Mỹ gốc Đức khẳng định ông đã dùng đội hình mạnh nhất những vẫn không tránh khỏi thất bại: “Tôi từng nói sẽ mang đội hình mạnh nhất vào sân và tôi đã không thay đổi nhiều so với tuyên bố đó. Philippines không may mắn khi nhận bàn thua đầu. Nhưng sự thật là tất cả các tiền vệ công của Việt Nam đều quá nguy hiểm, quá tốc độ và phối hợp với nhau rất tốt. Chúng tôi có cố gắng phản công trong hiệp hai nhưng việc đó là quá nguy hiểm bởi đội hình Việt Nam sở hữu tốc độ rất cao”.

Ông Dooley cũng dành những lời ca ngợi cho vài cầu thủ Việt Nam đồng thời giải thích lý do khiến Philippines chơi chùng xuống: “Tôi nghĩ các cầu thủ số 9 (Công Vinh), 19 (Thành Lương), 10 (Văn Quyết) hay 21 (Vũ Minh Tuấn) đều thuận chân trái và đã chơi rất tốt”.

“Tôi cũng nghĩ do đã chắc suất vào bán kết nên ở vài thời điểm, cầu thủ Philippines đã không cố gắng hết sức. Nhưng Việt Nam cũng đã chơi quá tốt. Nhiều thời điểm, chúng tôi thậm chí không theo kịp chiến thuật mà mình đã đề ra từ đầu”.

Huấn luyện viên Philippines kết thúc buổi họp báo bằng tuyên bố quyết tâm trước trận gặp Thái Lan ở bán kết (nếu có): “Trong 14 trận gần nhất gặp Thái Lan, Philippines chưa thể giành thắng lợi nên tôi mong đội sẽ thắng trong trận đấu ấy”.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục