HLV Graechen phát cáu vì cầu thủ U19 HAGL JMG không làm theo chỉ đạo

Điều khiến ông Graechen bực tức là cách xử lý tình huống của các cầu thủ. Trong bối cảnh đang dẫn bàn, đội bóng lẽ ra phải chơi phòng ngự chủ động, phá bóng thật xa, kéo dài thời gian. Nhưng...
HLV Graechen phát cáu vì cầu thủ U19 HAGL JMG không làm theo chỉ đạo ảnh 1Huấn luyện viên Graechen liên tục hò hét các cầu thủ phá bóng lên trong khoảng 20 phút cuối. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Guillaume Graechen đã tỏ ra rất bức xúc trong khoảng 20 phút cuối trận khi U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG bị đối thủ U21 Malaysia áp đảo toàn diện. Chiến lược gia người Pháp đã liên tục có các cử chỉ quyết liệt bên ngoài đường pít.

Đó là trận thắng 2-1 trước U21 Malaysia của U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG tại lượt trận hai bảng B giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh niên 2014. Sau khoảng 60, 70 phút đầu chơi tốt, đội chủ nhà bắt đầu bị ép ngược và gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ trong nửa sau hiệp hai.

Công Phượng, Xuân Trường đều thấm mệt ở giữa sân. Tuấn Anh thậm chí không còn sức theo bóng và nhiều thời điểm phải ngồi bệt xuống mặt sân để lấy lại sức. Sự suy giảm về thể lực của U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG đã tạo cơ hội cho đối thủ U21 Malaysia đẩy cao đội hình và liên tục ép sân chủ nhà. Khoảng 20 phút cuối, các học trò của thầy “Giôm” gần như chỉ đá nửa sân.

Nhưng điều khiến ông Graechen bực tức là cách xử lý tình huống của các cầu thủ. Trong bối cảnh đang dẫn bàn trước, đội bóng lẽ ra phải chơi phòng ngự chủ động, phá bóng thật xa, cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng các cầu thủ lại vẫn phối hợp một hai, cầm bóng và đột phá trong bối cảnh đang bị ép sân. Cách xử lý ấy rất dễ khiến U19 Hoàng Anh Gia Lai mất bóng và phải trả giá. Trên thực tế, các cầu thủ áo xanh từng để mất bóng và trao cho đối thủ cơ hội dứt điểm cực kỳ nguy hiểm ở phút bù giờ thứ hai.

Sự thiếu kinh nghiệm là nguyên nhân dẫn tới tình trạng ấy. Khi thế trận thay đổi, các cầu thủ của ông “Giôm” đã thích ứng chậm và không có những phương án chiến thuật khác biệt. Huấn luyện viên người Pháp đã tỏ ra rất bực mình vì chuyện này. Ông liên tục có những hành động chỉ đạo quyết liệt ngoài đường pít. Nhưng đó cũng là thời điểm U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG đã kiệt sức, họ không còn đủ thể lực để thực hiện sự chỉ đạo của ông thầy.

Sau trận đấu, ông Graechen thừa nhận: “Thay vì cố gắng tìm kiếm khoảng trống để triển khai tấn công, các cầu thủ cần đẩy bóng dài ra biên để có thời gian củng cố đội hình. Trận đấu chỉ còn 5 phút cuối cùng mà họ vẫn muốn chơi đập nhả một hai trước khung thành. Đó là sự thiếu kinh nghiệm. Nếu đối mặt với những đội mạnh, họ có thể phải trả giá. Họ có nghe theo chỉ đạo của tôi nhưng vì thể lực không đảm bảo, thay vì ào lên phía trên, họ lại co cụm ở sân nhà.”

HLV Graechen phát cáu vì cầu thủ U19 HAGL JMG không làm theo chỉ đạo ảnh 2Ông thầy người Pháp thất vọng vì cách xử lý của các học trò trước đối thủ to khỏe. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
HLV Graechen phát cáu vì cầu thủ U19 HAGL JMG không làm theo chỉ đạo ảnh 3Ông quay lại thể hiện sự bực tức với ban huấn luyện và đề nghị phiên dịch Nguyễn Minh Trí ra nhắc nhở các cầu thủ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
HLV Graechen phát cáu vì cầu thủ U19 HAGL JMG không làm theo chỉ đạo ảnh 4Huấn luyện viên của U19 Hoàng Anh Gia Lai đã liên tục ra dấu, kêu gọi. Ông không thể ngồi yên suốt nửa sau của hiệp hai. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
HLV Graechen phát cáu vì cầu thủ U19 HAGL JMG không làm theo chỉ đạo ảnh 5Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên của U21 Malaysia cũng tỏ ra rất căng thẳng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục