HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng hai bàn thắng của Yadanarbon đã việt vị

Huấn luyện viên trưởng Lê Huỳnh Đức tỏ rõ sự tiếc nuối sau trận hòa 2-2 giữa SHB Đà Nẵng với Yadanarbon tại Mekong Cup 2016 tối 23/12. Trận hòa này đã khiến SHB Đà Nẵng chính thức bị loại khỏi giải.
HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng hai bàn thắng của Yadanarbon đã việt vị ảnh 1Huỳnh Đức (áo trắng) tiếc nuối vì trận thua của SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Lê Huỳnh Đức tỏ rõ sự tiếc nuối sau trận hòa 2-2 giữa SHB Đà Nẵng với Yadanarbon tại Mekong Cup 2016 tối 23/12. Trận hòa này đã khiến SHB Đà Nẵng chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã ghi bàn mở tỷ số trước. Nhưng họ đã không tận dụng được cơ hội và để trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Chia sẻ với báo giới sau trận, Huỳnh Đức nói: “Chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát trận đấu. SHB Đà Nẵng không đáng thua hai bàn hôm nay. Hình như hai bàn thua ấy đã việt vị. Tôi rất tiếc vì kết quả này nhưng bóng đá là như vậy”.

Ở bên phía đối diện, huấn luyện viên Desaeyere Rene Oscar Anna của Yadanarbon nói: “Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị nhưng với kết quả đạt được, tôi thấy khá hài lòng. Cả hai đội đều đã thi đấu tốt. Trận đấu có nhiều bàn thắng và khiến cho khán giả cảm thấy hài lòng.”

“Tôi đánh giá cao tất cả các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ban huấn luyện của họ cũng rất tuyệt. Tôi hy vọng Yadanarbon sẽ làm được điều tương tự trong trận gặp Lanexang sắp tới.”

Sự vắng mặt đáng chú ý nhất của Yadanarbon hôm nay mang tên Aung Thu. Tuyển thủ quốc gia Myanmar, thành viên U20 Myanmar từng dự World Cup đã không thể ra sân vì quá tải. Ông Desaeyere thừa nhận: “Tôi để cậu ấy ở ngoài bởi Aung Thu đã phải chơi bóng liên tục không ngơi nghỉ suốt ba năm qua.”/.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng hai bàn thắng của Yadanarbon đã việt vị
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục