HLV Pellegrini lo ngại điều gì ở “đại chiến” Real - Man City?

Sự trở lại của Cristiano Ronaldo cũng chính là điều khiến huấn luyện viên Manuel Pellegrini lo lắng nhất trong trận đấu Real Madrid - Man City ở bán kết lượt về Champions League tại Bernabeu.
HLV Pellegrini lo ngại điều gì ở “đại chiến” Real - Man City? ảnh 1Manuel Pellegrini trở lại ​Bernabeu với nhiều lo lắng. (Nguồn: AFP) 

Manchester City sẽ lần đầu tiên có vinh dự tham dự chung kết Champions League nếu giành chiến thắng Real Madrid ở bán kết lượt về tại Bernabeu. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng chút nào khi mà “kền kền trắng” đón sự trở lại của Cristiano Ronaldo.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bình phục chấn thương và nhiều khả năng ra sân ngay từ đầu trong cuộc chiến với Man City.

Sự trở lại của Ronaldo cũng chính là điều khiến huấn luyện viên Manuel Pellegrini lo lắng nhất trong lần trở lại "mái nhà xưa" Bernabeu vào rạng sáng 5/5 (theo giờ Việt Nam).

Huấn luyện viên Pellegrini nói: “Nếu Cristiano ra sân, chắc chắn cậu ấy sẽ thi đấu với 100% phong độ của mình. Vì vậy chúng tôi cần phải tìm cách ngăn chặn cậu ấy.”

“Ronaldo luôn là một cầu thủ khác biệt, cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng trong 6 năm vừa qua.”

Không chỉ lo ngại Ronaldo, vị huấn luyện viên người Chile cũng cảnh báo: “Madrid không chỉ có mình Cristiano Ronaldo. Chúng tôi sẽ phải thi đấu toàn đội trong cả phòng thủ và tấn công.”

“Áp lực tại Santiago Bernabeu là rất lớn tuy nhiên Manchester City sẽ cố gắng chơi tấn công và thi đấu thật tốt để có thể giành tấm vé đến với trận chung kết.”

Trong chuyến làm khách tại Bernabeu, Pellegrini sẽ không thể tung ra sân tiền vệ David Silva, Zabaleta và Samir Nasri, trong khi Yaya Toure vẫn còn bỏ ngỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục