HLV Riedl: "Việt Nam mạnh thứ 2 ở Đông Nam Á, sau Thái Lan"

Việt Nam là đội bóng mạnh thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, xếp sau Thái Lan, đó là nhận định của huấn luyện viên Alfred Riedl với phóng viên TTXVN trước khi vòng Bán kết AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra.
HLV Riedl: "Việt Nam mạnh thứ 2 ở Đông Nam Á, sau Thái Lan" ảnh 1Huấn luyện viên Alfred Riedl. (Nguồn: affsuzukicup.com)

Việt Nam là đội bóng mạnh thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, xếp sau Thái Lan, đó là nhận định của huấn luyện viên Alfred Riedl với phóng viên TTXVN trước khi vòng Bán kết AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra.

Đội tuyển Indonesia của huấn luyện viên Alfred Riedl kết thúc vòng đấu bảng với vị trí thứ 2 tại bảng A, được 4 điểm với một trận thắng, một trận hòa và một trận thua, xếp sau Thái Lan.

Với thành tích này, thầy trò huấn luyện viên Alfred Riedl sẽ phải chạm trán đội tuyển Việt Nam - đội nhất bảng B tại vòng Bán kết với trận lượt đi ngày 3/12 và lượt về ngày 7/12.

Sau khi từ Philippines về nước ngày 26/11, huấn luyện viên Alfred Riedl đã cho các cầu thủ Indonesia tạm thời xả trại và chỉ tập trung tập luyện trở lại từ sáng 29/11 để chuẩn bị cho vòng Bán kết vô cùng quan trọng với đội tuyển Việt Nam.

Trò chuyện với phóng viên TTXVN, huấn luyện viên Alfred Riedl cho biết: “Đội tuyển Việt Nam rất mạnh ở khu vực Đông Nam Á, tôi đánh giá đội bóng của các bạn, chỉ xếp sau Thái Lan. Các cầu thủ Indonesia chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi quay lại tập luyện chuẩn bị cho vòng Bán kết. Bạn hỏi mục tiêu của đội tuyển Indonesia ư, tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ cố gắng giành quyền vào chơi trận chung kết.”

Trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Việt Nam và Indonesia từng có hai trận giao hữu trong tháng 10 và 11.

Trận lượt đi tại Indonesia hai đội hòa nhau với tỉ số 2-2 còn trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Tuy nhiên, đó chỉ là những trận giao hữu, tính chất của cuộc tái đấu giữa hai đội tại vòng knock-out của một giải đấu chính thức như AFF Suzuki Cup 2016 là khác hẳn nhau.

Việc HLV Alred Riedl đặt mục tiêu vào chung kết cho đội tuyển Indonesia không phải là không có cơ sở và muốn thế, thầy trò Alfred Riedl buộc phải đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Với việc thi đấu trận lượt đi ngày 3/12 trên sân nhà, Indonesia đặt quyết tâm rất cao là giành chiến thắng để tạo ra lợi thế trước khi gặp lại đội tuyển Việt Nam sau đó 4 ngày ở Hà Nội. Mặc dù quyết tâm và nắm trong tay những ưu thế nhất định như thiên thời, địa lợi nhưng Indonesia cũng chịu tổn thất lực lượng khi hai hậu vệ Garuda Rudolof Yanto Basna và Fachruddin Wahyudi Aryanto bị treo giò vì thẻ phạt.

Bên phía đội tuyển Việt Nam, trung vệ Đình Luật cũng phải vắng mặt vì lý do tương tự. Chính vì thế, cả Indonesia lẫn đội tuyển Việt Nam đều phải có những toan tính về chiến thuật và nhân sự để đạt mục tiêu lọt vào chung kết, nhất là khi vòng Bán kết thi đấu theo thể thức hai lượt đi và về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục