Gullit thích đi bar

"HLV Ruud Gullit thích đi bar hơn là làm việc"

Ruud Gullit hiện được coi là thích đi bar hơn là huấn luyện, kể từ khi ông đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của Terek Grozny.
Cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ruud Gullit hiện được coi là thích đi bar hơn là huấn luyện kể từ khi ông đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của Terek Grozny ở giải vô địch Nga.

Huyền thoại một thời của bóng đá Hà Lan đến dẫn dắt câu lạc bộ Terek Grozny của Chechnya hồi đầu năm, nhưng ông đang đứng trước nguy cơ sẽ bị sa thải nếu như không thể giúp đội bóng giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của Ankar Perm.

Với thành tích tồi tệ, đứng thứ 14/16 đội trên bảng xếp hạng giải đấu cao nhất của Nga, Chủ tịch của Ramzan Kadyrov của Terek Grozny đã rỏ ra vô cùng tức giận.

Phát biểu trước giới truyền thông, vị Chủ tịch này cay đắng thừa nhận: "Hôm nay, chúng ta phải thừa nhận rằng Gullit là sự lựa chọn phù hợp với những kỳ vọng của câu lạc bộ."

"Thay vì bắt tay vào công việc huấn luyện để cải thiện vị trí bết bát mà đội bóng đang gặp phải, Gullit lại 'nghĩ về quán bar và sản nhảy'," Ramzan Kadyrov nói thêm.

"Nhiệm vụ của Ruud Gullit lúc này là mang lại ba điểm từ Ankar Perm. Trong trường hợp có kết quả ngược lại, Gullit sẽ chính thức bị đội bóng sa thải."

Khi ký hợp đồng có thời hạn 18 tháng với Ruud Gullit, Kadyrov đã rất hy vọng rằng ông sẽ giúp câu lạc bộ đủ điều kiện để có thể giành một suất tham dự các giải đấu châu Âu. Tuy nhiên, hy vọng này đang ngày càng trở nên viển vông hơn bao giờ hết./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục