HLV U21 Sydney bất ngờ khi biết U19 Việt Nam từng hủy diệt Australia

Huấn luyện viên trưởng Stephen Corica của U21 Sydney thừa nhận ông chưa từng xem đối thủ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG thi đấu nhưng vẫn quyết tâm giành chiến thắng.
HLV U21 Sydney bất ngờ khi biết U19 Việt Nam từng hủy diệt Australia ảnh 1Thất bại 1-5 trước U19 Việt Nam vẫn là nỗi đau của bóng đá trẻ Australia. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trước thềm cuộc đối đầu với U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, huấn luyện viên trưởng Stephen Corica của U21 Sydney thừa nhận ông chưa từng xem đối thủ thi đấu nhưng vẫn quyết tâm giành chiến thắng.

Chiều qua (19/10), loạt trận khai màn bảng B giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh niên 2014 đã kết thúc với chiến thắng 2-1 cho U21 Malaysia trước đối thủ U21 Sydney. Bắt đầu từ lượt trận hai, U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsena JMG sẽ tham dự. Đánh giá về đối thủ phía trước, ông Corica thừa nhận: “Về đối thủ sắp tới, chúng tôi chưa xem họ đá nhiều nên chưa biết nhiều thông tin. Nhưng chúng tôi sẽ được nghỉ ba ngày, đó là cơ hội tìm hiểu đối thủ.”

Khi được phiên dịch viên nhắc rằng U19 Hoàng Anh Gia Lai có nòng cốt là các cầu thủ trẻ đã đánh bại U19 Australia tới hai lần, ông Corica rất ngạc nhiên: “Chúng tôi chỉ biết kết quả nhưng không hề xem trận đấu. Với tỷ số 5-1, họ phải là một đội rất giỏi và đã có một trận đấu rất hay. Với những cầu thủ đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ là một đội rất mạnh.”

“Nhưng Australia tới đây với mục tiêu tiến vào trận chung kết. Chúng tôi vẫn sẽ tìm kiếm cơ hội chiến thắng Hoàng Anh Gia Lai.”

Nhiệm vụ của ông Corica và U21 Sydney là không hề đơn giản. Do đã thua một trận, họ buộc phải thắng đậm U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG nếu muốn giành vé đi tiếp. Trong quá khứ, những đội bóng tới từ Australia thường mang tới vận may cho U19 Việt Nam (nòng cốt Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG) với hai trận toàn thắng trong một năm qua. Đó là tin không vui cho ông Corica và các cộng sự.

HLV U21 Sydney bất ngờ khi biết U19 Việt Nam từng hủy diệt Australia ảnh 2U21 Malaysia có thành phần chủ yếu là những cầu thủ từng bại dưới tay U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Cùng quan điểm với ông thầy người Australia, huấn luyện viên Hassan Sazal Mohd Waras của U21 Malaysia cũng đánh giá rất cao đội chủ nhà. Malaysia chính là đối thủ đầu tiên của U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG ở trận đấu ngày mai (21/10): “Tôi biết nhiều về U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Họ đã có sự chuẩn bị tốt, đá với nhau lâu dài. Họ từng vào tới chung kết giải U22 Đông Nam Á, chung kết giải U19 Đông Nam Á và vòng chung kết U19 châu Á.”

“Hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt ở trận đấu tới. Đội bóng nào ra sân cũng muốn chiến thắng nhưng bạn không thể biết trước điều gì trong bóng đá.”

Ông Waras cũng tiết lộ đội hình U21 Malaysia lần này có khoảng 80% lực lượng được đôn lên từ lứa U19 Malaysia - những người từng chịu thua 0-1 trước U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á năm 2013. Người ghi bàn cho U19 Việt Nam năm đó là Nguyễn Phong Hồng Duy.

Những đánh giá sơ bộ về lực lượng hai đối thủ, sự thận trọng của huấn luyện viên hai đội, thành tích đối đầu trong quá khứ và phong độ hiện tại của họ cho thấy cơ hội của U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG là rất lớn. Cần Thơ lại chờ những thắng lợi tưng bừng của Công Phượng và đồng đội.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục