Hỗ trợ cho phòng ngừa tệ nạn buôn bán người

Canada sẽ hỗ trợ hơn 3,3 tỷ đồng để phòng ngừa tệ nạn buôn bán người, thúc đẩy quyền bình đẳng người đồng tính và chuyển giới ở VN.
Đại sứ Canada vừa công bố sẽ viện trợ 3,311 tỷ đồng cho năm dự án phòng ngừa tệ nạn buôn bán người, thúc đẩy quyền bình đẳng người đồng tính và chuyển giới, đẩy lùi bạo lực gia đình ở Việt Nam.

Theo đó, 1.500 người đồng tính và chuyển giới và 9.400 phụ nữ và trẻ em các dân tộc thiểu số sẽ được nâng cao quyền bình đẳng và cải thiện điều kiện vật chất và cơ sở học tập.

Được biết, năm dự án nêu trên sẽ được thực hiện trong năm 2013 tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Trong đó, có một dự án về phòng ngừa tệ nạn buôn bán người, một dự án thúc  đẩy quyền bình đẳng của người đồng tính và chuyển giới, hai dự án nhằm đẩy lùi bạo lực gia đình cho các nhóm dân cư thiểu số  và một dự án  về cải thiện điều kiện vật chất, cơ sở học tập cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Đại sứ Canada tại Việt Nam, Bà Deborah Chatsis cho hay: “Canada rất tự hào tài trợ cho các sáng kiến này. Đây là những dự án nhằm giải quyết những vấn đề được cả hai nước Việt Nam và Canada quan tâm.”/.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục