Hỗ trợ cứu đói gần 7.300 tấn gạo cho 12 tỉnh trước Tết Nguyên đán

Tính đến ngày 5/2, theo tổng hợp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có 12 tỉnh đã được đề xuất hỗ trợ 7.285 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015.
Hỗ trợ cứu đói gần 7.300 tấn gạo cho 12 tỉnh trước Tết Nguyên đán ảnh 1Hơn 7.000 tấn gạo sẽ được cấp phát cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 183/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.208 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 8 tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Tám tỉnh nhận hỗ trợ gạo gồm: Quảng Ngãi được cấp phát 1.335 tấn gạo, Yên Bái 308 tấn gạo, Ninh Bình 195 tấn gạo, Cao Bằng 475 tấn gạo, Đắk Lắk 550 tấn gạo, Hà Nam 687 tấn gạo, Kon Tum 279 tấn gạo, Gia Lai 379 tấn gạo.

Ngoài 8 tỉnh trên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục hỗ trợ 3.077 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán cho 4 tỉnh: Ninh Thuận (594 tấn), Quảng Bình (1.000 tấn), Phú Yên (272 tấn), Thanh Hóa (1.211 tấn).

Như vậy, tính đến ngày 5/2, có 12 tỉnh được đề xuất hỗ trợ 7.285 tấn gạo để cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 3.392 tấn gạo thiếu đói giáp hạt cho 3 tỉnh Ninh Thuận (1.128 tấn), Quảng Bình (2.091 tấn), Gia Lai (573 tấn) để cấp phát sau Tết Nguyên đán.

Hiện Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã có công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố báo cáo nhanh công tác chăm lo tết Nguyên Đán cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và các đối tượng khác trước ngày 10/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục