Hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do đắm tàu trên sông Hồng

Chiều 4/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ cho thân nhân gia đình có nạn nhân tử vong và mất tích 22 triệu đồng.
Hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do đắm tàu trên sông Hồng ảnh 1Tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hồng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Liên quan đến vụ va chạm tàu thủy trên sông Hồng khiến ba người tử vong, một người mất tích trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình chiều 4/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ cho thân nhân gia đình có nạn nhân tử vong và mất tích 22 triệu đồng.

Sáng 5/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Phạm Văn Ca cùng đại diện một số lãnh đạo sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên và trao 12 triệu đồng cho thân nhân người bị nạn.

Tại đây, ông Phạm Văn Ca yêu cầu các cơ quan chức năng huy động mọi lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích; khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đau lòng, thương tâm này.

Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình bốn nạn nhân trên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư Trần Huy Hải cho biết Ủy ban Nhân dân huyện sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho Ủy ban Nhân dân xã Hồng Lý để thực hiện công tác tìm kiếm, mai táng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn trên.

Như tin đã đưa, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 4/7 trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ tai nạn đường thuỷ giữa tàu mang số hiệu NB2434 do anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1975, ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển va chạm với tàu mang số hiệu NB6913 do Phạm Văn Hiến, sinh năm 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng đi cùng chiều.

Vụ va chạm đã khiến tàu NB2434 bị chìm, dẫn đến 3 người tử vong và 1 người mất tích.

Những người này đều ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1975), chị Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn, sinh năm 1977) và con gái Trần Thị Đào (2 tuổi).

Theo ông Trần Huy Hải, các cơ quan chức năng đã xác định được nơi chiếc tàu bị chìm, tuy nhiên việc trục vớt chưa được triển khai.

Trưa 5/7, ba thi thể được tìm thấy đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho thân nhân để đưa về quê mai táng. Cháu Trần Văn Duy đang được cơ quan chức năng và ngư dân tích cực tìm kiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục