Hỗ trợ nạn nhân vụ sập cần cẩu khi thi công đường cao tốc

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng hỗ trợ một phần kinh phí góp phần giúp các gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn và Công ty cầu 12 sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân 20 triệu đồng.

Nhằm động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn sập cần cẩu công trường cầu vượt sông Lạch Tray (Hải Phòng), chiều 9/7, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cùng đại diện các ban, ngành, thành phố đã tới thăm và hỗ trợ một phần kinh phí góp phần giúp các gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn.

Vụ sập cần cẩu trên công trường xây dựng cầu vượt sông Lạch Tray (Hải Phòng) nằm trong gói thầu EX10 thuộc dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Doanh nghiệp trúng thầu thi công gói thầu EX10 là Công ty Nam-yang (Hàn Quốc), Công ty cầu 12 là nhà thầu phụ. Trước mắt Công ty cầu 12 sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân 20 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 9/7, một tổ sản xuất gồm sáu người của Công ty cầu 12 đang thi công lắp đặt cần cẩu tháp phục vụ thi công cầu vượt sông Lạch Tray và đường Phạm Văn Đồng dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Khi sáu công nhân đang lắp đặt đốt cuối cùng của cần cẩu thì bị sập cẩu và phần cabin.

Vụ tai nạn làm anh Bùi Hoài Nam (sinh năm 1974, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và anh Bùi Văn Quyết (sinh năm 1990, ở Thái Bình) tử vong tại chỗ; bốn người bị thương gồm Cao Sĩ Hiếu, Vũ Ngọc Tình, Đào Chiến Thắng, Trần Khắc Ân được đưa vào cấp cứu tại Viện Y học Hải quân và Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp.

Đến chiều 10/7, sau hơn một ngày được hồi sức cấp cứu tích cực, bốn công nhân bị thương đang dần bình phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục