Hỗ trợ Philippines 30.000 USD khắc phục bão Washi

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ VN đã trao tặng 30.000 USD cho Đại sứ Philippines tại VN, nhằm hỗ trợ dân Philippines khắc phục bão Washi.
Ngày 16/2, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng đã trao tặng số tiền 30.000 USD cho Đại sứ Philippines tại Việt Nam, ông Jevvil G.Santos.

Đây là khoản kinh phí được trích từ Quỹ cứu trợ khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ nhân dân Philippines khắc phục hậu quả cơn bão Washi vừa qua.

Đây cũng là hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc với cộng đồng quốc tế nhằm huy động khoảng 30 triệu USD giúp đỡ đất nước Philippines vượt qua khó khăn sau thiên tai, thể hiện tinh thần chia sẻ, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của Việt Nam đối với các nước trong khu vực ASEAN.

Bão Washi đổ bộ vào Philippines vào giữa tháng 12/2011, gây thiệt hại nặng nề cho người và tài sản khu vực đảo Midanao miền Nam nước này. Người dân ở khu vực này vẫn đang trong tình trạng hết sức khó khăn, thiếu thốn lương thực, vật dụng, chỗ ở.

Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã thông báo hỗ trợ khẩn cấp cho Philippines, nhiều đội cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ đã tới khu vực gặp thiên tai để giúp đỡ nhân dân. Chính phủ Việt Nam cũng đã viện trợ cho Philippines 100.000 USD để khắc phục hậu quả thiên tai./.

Trung Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục