Hỗ trợ xây Cao đẳng tài chính tại Luang Prabang

Bộ Tài chính đã bàn giao công trình trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào tại Luang Prabang có tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ đồng.
Sáng 17/12, tại Luang Prabang, Bộ Tài chính hai nước Lào và Việt Nam phối hợp với chính quyền tỉnh Luang Prabang tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình cải tạo, mở rộng trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào tại Luang Prabang - quà tặng của Bộ Tài chính Việt Nam.

Báo cáo dự án, đại diện Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 tại Lào Nguyễn Thế Hiền cho biết công trình có tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ đồng, gồm xây dựng mới một khối nhà ký túc xá cao hai tầng với diện tích sàn xây dựng là 1.627m2 đáp ứng nhu cầu ở của gần 300 sinh viên nội trú; cải tạo, mở rộng nhà hiệu bộ từ một tầng lên hai tầng với diện tích sàn xây dựng là 528m2. Đầu tư đồng bộ trang thiết bị phục vụ nhu cầu ở của sinh viên nội trú tại ký túc xá, điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên từ nguồn vốn đối ứng dự án của Bộ Tài chính Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane cho biết việc bàn giao trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào đúng thời hạn trong “Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2012" là một minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa hai bộ, đồng thời giúp cho Luang Prabang thêm một ngôi trường đẹp, chất lượng cao để đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Bắc Lào.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết đây là một trong các chương trình hợp tác trọng tâm giữa hai Bộ đã giải quyết nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất cho trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào trong giai đoạn trước mắt, từng bước đáp ứng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ, có chất lượng cao cho đất nước và ngành tài chính Lào, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012.

Dự án hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao, đủ điều kiện đưa vào sử dụng đã thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bộ, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này hai Bộ đã trao tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho một số cán bộ hai nước và các đơn vị tham gia xây dựng dự án./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục