Hoa anh đào trở lại với công chúng Thủ đô Hà Nội

Hoa anh đào thật từ đất nước mặt trời mọc đã được đưa tới Hà Nội để trưng bày trong lễ hội hoa anh đào 2014 (diễn ra trong hai ngày 8-9/3).

Sau khi “lỗi hẹn” với công chúng thủ đô Hà Nội trong dịp lễ hội năm 2013, lần này, hoa anh đào thật từ đất nước mặt trời mọc đã được đưa tới Hà Nội để trưng bày trong Lễ hội hoa anh đào 2014.

Chương trình đã chính thức khai mạc sáng 8/3 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam, 148 Giảng Võ, Hà Nội.

Ông Vũ Khắc Liên, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản cho hay, 200 cành hoa anh đào thật đã được đưa tới Hà Nội để trưng bày trong lễ hội năm nay.

“Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa phùn kéo dài liên tục nhưng chúng tôi rất xúc động khi rất đông công chúng vẫn tới tham dự lễ hội, chật kín cả sân Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam,” ông Liên bày tỏ.

Hoa anh đào trở lại với công chúng Thủ đô Hà Nội ảnh 1Đội rước kiệu trong Lễ hội hoa anh đào 2014 (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với cây hoa anh đào thật, ban tổ chức cũng dựng thêm một số cây hoa anh đào lụa trong lễ hội năm nay.

Điểm nhấn của lễ hội hoa anh đào 2014 tại Hà Nội là những màn biểu diễn vũ điệu Yosakoi sôi động của các đội Yosakoi Việt Nam và Nhật Bản. Những tràng pháo tay vang dội của khán giả đã góp phần tạo nên không khí sôi động cho lễ hội.

Tay cầm máy ảnh chụp liên hồi, bạn Hoàng Anh (Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: Mặc dù trước đó đã xem những màn biểu diễn vũ điệu Yosakoi trên các phương tiện truyền thông nhưng đến tận nơi, hòa mình lễ hội, bạn mới cảm nhận được rõ không khí sôi động, sự nhịp nhàng của vũ điệu này.

“Đây là dịp để tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa truyền thống của xứ sở Phù Tang đối với những sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ như chúng em,” Hoàng Anh chia sẻ.

Không gian mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản trong Lễ hội hoa anh đào 2014 còn được thể hiện ở những gian hàng giới thiệu các món ăn truyền thống Nhật Bản, nghệ thuật Cosplay, biểu diễn võ thuật Kendo, Aikido…

Khu giới thiệu các trò chơi dân gian Nhật Bản thu hút đông đảo sự tham gia của công chúng thủ đô Hà Nội. Tại đó, công chúng không chỉ được xem mà còn được trực tiếp tham dự nhiều trò chơi dân gian truyền thống của Nhật Bản như: Kazaguruma (chong chóng giấy), take-tonbo (chuồn chuồn làm bằng tre), nghệ thuật gấp giấy Origami…

Lễ hội hoa anh đào 2014 tại Hà Nội do Hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản tổ chức; kéo dài đến hết ngày 9/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục