Hòa Bình: Án chung thân cho đối tượng cầm dao đâm chết vợ

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên án tù chung thân với bị cáo Bùi Văn Hiệp trú tại huyện Tân Lạc (Hoà Bình) vì dùng dao đâm chết vợ.

Ngày 24/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Hiệp (sinh năm 1984) trú tại xóm Lũy, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hoà Bình) về tội “Giết người.”

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu say, khoảng 16 giờ ngày 15/11/2015, Bùi Văn Hiệp đã tìm gặp chị Bùi Thị Hằng để giải quyết khúc mắc về tiền nong khi hai người chuẩn bị ly hôn. Tại nhà anh Bùi Việt Anh (anh rể của chị Hằng) ở khu tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc, sau khi tranh cãi, Hiệp đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Hằng đến khi chị không còn cử động nữa mới dừng lại.

Anh Việt Anh trong quá trình can ngăn cũng bị Hiệp đâm hai nhát trúng ngực và bụng.

Đối tượng Bùi Văn Hiệp đã bị bắt ngay sau khi gây án. Chị Bùi Thị Hằng và anh Việt Anh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Hằng đã tử vong. Anh Việt Anh may mắn thoát chết với thương tích 43%.

Tại bản giám định pháp y ngày 19/11/2015 của phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hoà Bình kết luận nguyên nhân tử vong của chị Bùi Thị Hằng là bị nhiều vết thương vùng cổ, tay, sườn, lưng do vật sắc nhọn tác động gây nên.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Văn Hiệp mức án tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại Bùi Thị Hằng số tiền 82 triệu đồng; bồi thường cho anh Việt Anh số tiền 150 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục