Hòa Bình: Cam Cao Phong được mùa, được giá

Với sản lượng dự kiến trên 8.000 tấn quả và giá bán từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg, nông dân Cao Phong, Hòa Bình sẽ thu về gần 50 tỷ đồng.
Xác định cây cam, mía là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, mấy năm gần đây, huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) đã lựa chọn nhiều giống cam tốt như Xã Đoài, Bố Hạ, Đường Canh... đưa về trồng tại địa phương.

Ông Vũ Đình Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, năm 2009, diện tích trồng cam được đưa vào kinh doanh của huyện là 560ha, tăng 200ha so với năm 2008, sản lượng dự kiến trên 8.000 tấn quả. Với giá bán tại vườn như hiện nay bình quân từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg, nông dân Cao Phong sẽ thu về gần 50 tỷ đồng.

Nhờ nguồn thu nhập từ cam mà đời sống nhiều hộ gia đình trong huyện đã được cải thiện. Không ít gia đình trước đây vốn nghèo khó thì nay đã mua được xe máy, tivi, tủ lạnh.

So với nhiều vùng, cam Cao Phong mọng nước, có vị ngọt thanh mát chứ không ngọt đường, ngọt lợ. Không những thế, mẫu mã và màu sắc của cam Cao Phong còn đẹp mắt với màu vàng mọng.

Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, bảo vệ nên cam Cao Phong đã giữ được uy tín nhiều năm.

Sản phẩm cam, mía Cao Phong cũng được Cục sở hữu trí tuệ công nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa từ tháng 7/2007.

Hiện nay, thị trường tiêu thụ chủ yếu của cam Cao Phong là Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục