Hòa Bình: Đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà

Từ ngày 31/12 tới đây, tỉnh Hòa Bình sẽ chính thức đóng cửa bãi rác Dốc Búng để tránh tình trạng nước rỉ từ bãi rác ảnh hưởng tới nguồn nước mặt sông Đà.

Hàng chục năm nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác tạm Dốc Búng ở phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) là vấn đề bức xúc ở địa phương.

Nhiều cơ quan thông tin đại chúng phản ánh nước rỉ từ bãi rác ảnh hưởng tới nguồn nước mặt sông Đà, nơi cung cấp 1/4 sản lượng nước sinh hoạt của người dân thủ đô Hà Nội.

Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo thành phố Hòa Bình và các ngành liên quan tìm giải pháp xử lý ô nhiễm tại bãi rác Dốc Búng.

Ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết việc xử lý ô nhiễm tại bãi rác Dốc Búng là việc cấp bách hiện nay đối với tỉnh.

Trước mắt, từ ngày 31/12, tỉnh sẽ chính thức đóng cửa bãi rác Dốc Búng, không tiếp nhận rác mới và bắt đầu thực hiện chuyển rác tồn từ đây đi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho các cơ quan chức năng tổ chức đấu thầu, thực hiện phương án vận chuyển rác tồn đọng từ bãi Dốc Búng và toàn bộ rác phát sinh khoảng 40 tấn/ngày ở thành phố Hòa Bình hiện nay về khu xử lý rác tại huyện Lương Sơn.

Trong bối cảnh khả năng cân đối ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, phải giảm đầu tư công, về lâu dài tỉnh Hòa Bình sẽ kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa xử lý rác thải tại thành phố Hòa Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục