Hòa Bình: Tạm dừng cứu hộ do đất đá tiếp tục sạt lở

Sáng 17/2, do mây mù, trời mưa, đất đá tiếp tục rơi xuống với khối lượng lớn, lực lượng cứu hộ vụ sạt lở đất trên QL6 buộc phải tạm dừng.
Sáng 17/2, công tác khắc phục hậu quả của vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 6 tiếp tục được tiến hành. Tuy nhiên công việc đang gặp rất nhiều khó khăn do mây mù dày đặc, trời bắt đầu đổ mưa, đồng thời đất đá phía trên vẫn tiếp tục rơi xuống với khối lượng lớn gấp nhiều lần so với trước đó.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, các đơn vị tham gia cứu hộ buộc phải sơ tán máy móc, con người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, vào tối 16/2, khi đang làm nhiệm vụ, một máy xúc của công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 222 Hòa Bình đã bị đất đá đổ xuống vùi lấp , đường điện phục vụ chiếu sáng cũng bị đất đá làm đổ. Nguy hiểm hơn, một số cán bộ, công nhân tham gia cứu hộ tại hiện trường bị thương nhẹ do đất đá bắn vào.

Hiện Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông đường bộ Nguyễn Ngọc Đông đang trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tham gia cứu hộ đưa ra phương án nhanh nhất để tìm kiếm thi thể hai nạn nhân bị mất tích và giải tỏa đoạn đường bị vùi lấp./.

Lê Hữu Quyết (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục