Hòa Bình tập huấn về bạo lực gia đình cho nhà báo

30 phóng viên báo chí đã tham gia khóa tập huấn 2 ngày nhằm “nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình và các văn bản luật liên quan.”
HTML clipboard Trong hai ngày 4 và 5/12, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với dự án Phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ (ComVaw) tổ chức khóa tập huấn “nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình và các văn bản luật liên quan” cho gần 30 phóng viên báo chí đang công tác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
 
Sau 2 ngày tham gia khóa tập huấn, các phóng viên báo chí đã được trang bị những khái niệm cơ bản về bạo lực gia đình; được giới thiệu thêm một số phương pháp truyền thông về bạo lực gia đình. Ngoài ra, còn được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng giải quyết những khó khăn trong việc truyền thông về bạo lực gia đình.
 
Theo số liệu thống kê từ Bộ Công an, ở Việt Nam cứ 3 ngày thì có 1 người chết vì các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang diễn ra tương đối phổ biến, gây những tác động xấu đến gia đình cũng như xã hội.
 
Khảo sát cho thấy, tỉ lệ các vụ ly hôn do bạo lực gia đình ngày càng gia tăng, trở thành một vấn đề đáng báo động của xã hội. Vì vậy cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức, giúp cho người dân kịp thời hiểu và ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục