Hòa đàm Syria có thể tiếp tục theo "hình thức Lausanne"

Các bên tham gia cuộc đàm phán nhất trí rằng chỉ có người Syria mới được quyết định tương lai của họ thông qua tiến trình đàm phán có sự tham gia của tất cả các thành phần.
Hòa đàm Syria có thể tiếp tục theo "hình thức Lausanne" ảnh 1 Toàn cảnh cuộc họp tại Lausanne ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/10 cho biết, Moskva tin tưởng rằng các cuộc đàm phán về khôi phục hòa bình ở Syria có thể tiếp tục đi theo "hình thức (của cuộc đàm phán) Lausanne."

Hôm 15/10, các Ngoại trưởng Mỹ, Nga, và các nước Iran, Iraq, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Jordan và Ai Cập đã tham gia hội nghị tại Lausanne (Thụy Sĩ) để thảo luận về tình hình Syria.

Kết thúc hội nghị, các bên đã không đạt được bước đột phá nào.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga ngày 16/10 tuyên bố tất cả các bên tham gia cuộc đàm phán tại Lausanne (Thụy Sĩ) đã nhất trí rằng chỉ có người Syria mới được quyết định tương lai của họ thông qua tiến trình đàm phán có sự tham gia của tất cả các thành phần, và quốc gia Trung Đông này cần duy trì sự thống nhất và thế tục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục