Hòa đàm Syria: Phe đối lập muốn Nga gây áp lực với Damascus

Ông Nasr al-Hariri - người đứng đầu phái đoàn phe đối lập Syria tham gia hòa đàm, hy vọng sẽ thuyết phục được Nga gây áp lực lên phái đoàn chính phủ Syria tham gia các cuộc đối thoại chính trị.
Hòa đàm Syria: Phe đối lập muốn Nga gây áp lực với Damascus ảnh 1Ông Nasr al-Hariri - người đứng đầu phái đoàn phe đối lập Syria tham gia hòa đàm. (Nguồn: Reuters)

Ngày 27/2, ông Nasr al-Hariri - người đứng đầu phái đoàn phe đối lập Syria tham gia hòa đàm, hy vọng sẽ thuyết phục được Nga gây áp lực lên phái đoàn chính phủ Syria tham gia các cuộc đối thoại chính trị.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) sau cuộc gặp với Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura, ông al-Hariri nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc gặp ngày mai với giới chức Nga sẽ là một dấu hiệu mà chúng tôi cho là tích cực, thực tế và xây dựng để hỗ trợ cho tiến trình chính trị.”

Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ thấy được sự hỗ trợ từ phía Nga đối với tiến trình hòa bình bằng cách gây áp lực mạnh hơn lên chính quyền Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục