Hoa hậu Honduras bị bắt cóc khi chuẩn bị tham gia Miss World

Alvarado và chị gái đã biến mất hôm 13/11 tại thành phố Santa Barbara chỉ vài ngày trước khi cô chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World).
Hoa hậu Honduras bị bắt cóc khi chuẩn bị tham gia Miss World ảnh 1Hoa hậu Honduras Maria Jose Alvarado. (Nguồn: AFP)

Cảnh sát Honduras vừa bắt giữ một nghi phạm trong vụ mất tích của đương kim Hoa hậu Honduras, Maria Jose Alvarado.

Bạn trai chị gái của cô cũng đang bị tạm giữ và bị xem là nhân vật trung tâm trong vụ mất tích.

Alvarado, 19 tuổi, và chị gái Sofia Trinidad đã biến mất hôm 13/11 tại thành phố Santa Barbara nằm ở phía Bắc Honduras, sau khi dự một bữa tiệc sinh nhật. Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày trước khi cô chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World).

Cảnh sát đã bắt bạn trai Sofia là Plutarco Antonio Ruiz ngay chiều cùng ngày vì nghi anh này phạm tội bắt cóc. Họ cũng thu giữ một khẩu súng ngắn, hai chiếc xe để truy tìm manh mối.

"Chúng tôi đang tìm kiếm họ và đã tăng cường các hoạt động của cơ quan cảnh sát ở Santa Barbara," Phát ngôn viên cảnh sát Honduras Jose Coello cho biết.

Ông Coello nói rằng cảnh sát đã tìm kiếm dọc theo các thung lũng và các ngọn núi gần biên giới Guatemala để tìm dấu vết hai chị em.

Alvarado đã có kế hoạch bay tới London (Anh) trong ngày 19/11 để dự thi Miss World.

Công tố viên trưởng Rolando Argueta cho hay cơ quan điều tra đang rà soát các cuộc gọi điện gần đây nhất của cả hai cô gái để tìm dấu vết họ.

Ông Argueta cho biết Sofia đã tới bữa tiệc trên một chiếc xe có màu champagne với những người đàn ông không rõ danh tính. Cả nhóm đã đón Alvarado vào lúc 6 giờ chiều và sau đó hai chị em cùng biến mất.

Cảnh sát cho biết hai chị em được nhìn thấy lần cuối khi rời bữa tiệc trên chiếc xe màu champagne.

Honduras, một đất nước nghèo khó với 8 triệu dân ở Trung Mỹ, hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tình trạng phạm tội nghiêm trọng nhiều nhất thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục