Hỏa hoạn thiêu rụi 2ha rừng trồng keo tại thành phố Hạ Long

Vào khoảng 14 giờ ngày 6/12, đã xảy ra vụ cháy rừng trồng keo đã được quy hoạch thành rừng sản xuất thuộc khu vực giáp ranh hai phường Hà Trung và Hà Lầm, thành phố Hạ Long.
Hỏa hoạn thiêu rụi 2ha rừng trồng keo tại thành phố Hạ Long ảnh 1Lửa bốc cháy dữ dội trên đồi. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Đến khoảng 21 giờ ngày 6/12, đám cháy rừng tại phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã được các lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 6/12, tại tiểu khu 102 thuộc phường Hà Trung và phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long xảy ra vụ cháy rừng sản xuất.

Theo ông Nguyễn Kim Phương, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Hạ Long, vị trí xảy cháy thuộc khu rừng trồng keo đã được quy hoạch thành rừng sản xuất thuộc khu vực giáp ranh hai phường Hà Trung và Hà Lầm.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và nhân dân địa phương đã huy động lực lượng, dùng quạt gió và các biện pháp thủ công để dập lửa.

Tuy nhiên, do khu vực rừng bị cháy có thực bì rậm, dốc cao gặp gió nên đám cháy lan nhanh. Đặc biệt, vị trí cháy nằm trên cao, không có đường để xe cứu hỏa di chuyển đến.

Dù đã huy động ba xe cứu hỏa nhưng mãi đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa nước tiếp cận được vị trí các đám cháy.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa bốc cao, các lực lượng quân đội, công nhân ngành than cũng được huy động đến hiện trường, triển khai nhiều mũi dập lửa.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Ước tính ban đầu, diện tích rừng bị cháy rộng khoảng 2ha, không có thiệt hại về người.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục