Hỏa hoạn thiêu rụi 3 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số

Đêm 14 rạng sáng 15/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Nà Pù, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc thiêu rụi hoàn toàn 3 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số.
Hỏa hoạn thiêu rụi 3 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1(Ảnh minh họa: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ông Hầu Minh Lợi, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc (Hà Giang), cho biết huyện đang triển khai các giải pháp hỗ trợ các gia đình bị hỏa hoạn tại thôn Nà Pù, xã Niêm Tòng.

Đêm 14 rạng sáng 15/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Nà Pù, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc thiêu rụi hoàn toàn 3 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ các hộ bị hỏa hoạn.

Huy động các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Huyện Mèo Vạc đã hỗ trợ 3 hộ bị cháy hoàn toàn, mỗi hộ 20 triệu đồng; hộ bị cháy 50% là 10 triệu đồng.

Hội Chữ thập Đỏ huyện, phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Mèo Vạc đã kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại theo đúng quy định.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục