Hỏa hoạn trên tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Miami

Hải quân Mỹ ngày 24/5 cho biết đã xảy ra hỏa hoạn trên tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Miami, làm ít nhất bảy người bị thương.
Theo AFP dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ ngày 24/5 cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu ngầm hạt nhân USS Miami, làm ít nhất bảy người bị thương. Tuy nhiên, lò hạt nhân trên tàu không bị nguy hiểm.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ (22 giờ GMT) ngày 23/5 khi tàu USS Mianmi đang được bảo dưỡng và nâng cấp tại Xưởng đóng tàu hải quân Portsmouth, bang Maine.

Ngọn lửa bắt nguồn từ khoang phía trước của con tàu - được dùng làm nơi khu vực sinh hoạt, chỉ huy và kiểm soát - và bốc cháy gần như suốt đêm. Tuy nhiên, lò phản ứng hạt nhân "vẫn trong điều kiện an toàn".

Người phát ngôn Hải quân Mỹ, Trung úy Myers Vasquez, cho biết bảy người bị thương gồm 5 lính cứu hỏa và 2 thủy thủ đoàn./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục