Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy quyền của người khuyết tật ở Việt Nam

Chiều 11/12, ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội và Giám đốc USAID ký Biên bản hợp tác thúc đẩy quyền của người khuyết tật.
Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy quyền của người khuyết tật ở Việt Nam ảnh 1Quang cảnh lễ ký biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chiều 11/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm và Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Joakim Paker đã ký Biên bản hợp tác thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm khẳng định: Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều tiến bộ trong thực hiện quyền của người khuyết tật.

Những nỗ lực đó được đánh dấu bằng sự kiện tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, việc thực hiện quyền của người khuyết tật tại Việt Nam còn hạn chế.

Cảm ơn sự giúp đỡ của USAID trong nhiều năm qua trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm mong muốn sau khi ký kết, với tinh thần cởi mở, tích cực, hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động mạnh mẽ hơn nữa để triển khai và đạt kết quả cao nhất trong việc thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Giám đốc USAID Joakim Paker cho rằng bản ký kết được thực hiện trong thời điểm đặc biệt, khi Quốc hội Việt Nam vừa phê chuẩn thông qua Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; đồng thời khẳng định việc ký kết sẽ mở ra khởi đầu mới trong việc tăng cường hợp tác, nỗ lực thúc đẩy, xây dựng các dịch vụ có chất lượng, nâng cao khả năng sống độc lập, hòa nhập xã hội và phát huy tiềm năng của người khuyết tật trong xã hội.

Mục tiêu của bản ghi nhớ hợp tác là nhằm hỗ trợ thúc đẩy quyền của người khuyết tật thông qua xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, hoạt động truyền thông, điều phối các chương trình hỗ trợ người khuyết tật; cung cấp dịch vụ trị liệu, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; xây dựng mạng lưới nhân lực có trình độ, tăng cường năng lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật.

Theo đó, USAID sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình của Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao khả năng sống độc lập, hòa nhập của người khuyết tật thông qua tạo lập môi trường thuận lợi cho người khuyết tật; hoàn thiện chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động trợ giúp cho người khuyết tật; cải thiện chất lượng dịch vụ trị liệu, phục hồi chức năng; tăng cường sự tham gia của tổ chức, cá nhân người khuyết tật vào xây dựng, giám sát, đánh giá các chính sách và dịch vụ.

Bản ghi nhớ có thời hạn là 5 năm. Hai bên tham gia thực hiện các điều khoản của Bản ghi nhớ hợp tác trên tinh thần hữu nghị và thiện chí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục