Hòa nhạc ủng hộ các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Manchester

Các ca sỹ và ban nhạc lừng danh thế giới sẽ trình diễn trong chương trình hòa nhạc "One Love Manchester" ủng hộ nạn nhân vụ khủng bố ở Manchester.
Hòa nhạc ủng hộ các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Manchester ảnh 1Cảnh sát tuần tra xung quanh sân vận động Manchester Arena sau vụ nổ ngày 23/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các ca sỹ và ban nhạc lừng danh thế giới như Ariana Grande, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Niall Horan, Coldplay và Take That sẽ cùng tham gia trình diễn trong chương trình hòa nhạc mang tên "One Love Manchester" ở thành phố Manchester (Tây Bắc nước Anh) vào ngày 4/6 tới.

Chương trình này sẽ được phát sóng trực tiếp trên BBC. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi hòa nhạc sẽ được đưa vào quỹ "We Love Manchester Emergency" để ủng hộ các nạn nhân trong vụ đánh bom liều chết tại Manchester Arena đêm 22/5 vừa qua, khiến 22 người thiệt mạng và 116 người bị thương.

Quỹ “We Love Manchester Emergency” do Hội đồng Thành phố Manchester cùng Hội Chữ thập đỏ Anh đồng sáng lập. Hiện quỹ này đã quyên góp được hơn 5 triệu bảng (8,6 triệu USD).

[Cảnh sát Anh bắt thêm hai nghi can trong vụ đánh bom ở Manchester]

Nữ ca sỹ 23 tuổi người Mỹ Ariana Grande tuyên bố cô sẽ tặng vé miễn phí xem hòa nhạc cho tất cả những ai đã có mặt trong buổi biểu diễn của cô ở Manchester đêm 22/5.

Grande không bị thương tích gì sau vụ đánh bom trong đêm hòa nhạc nhưng sau đó cô đã hủy bỏ nhiều buổi diễn đã lên lịch ở London và châu Âu cho đến ngày 5/6.

Grande đã tuyên bố trong một bức thư ngỏ viết trên trang mạng xã hội cá nhân: “Tôi hay bất cứ ai đều chẳng có thể làm gì để làm vơi đi nỗi đau đớn của các nạn nhân. Tuy nhiên, tôi mở rộng đôi tay và trái tim mình hay trao bất cứ điều gì có thể khi bạn cần sự hỗ trợ của tôi”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục