Hoả tốc phòng tránh tình trạng học sinh đuối nước

Tăng cường việc phòng tránh tai nạn do đuối nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ sở giáo dục về việc tăng cường phòng tránh tai nạn do đuối nước.
Hôm nay, ngày 21/5/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hoả tốc gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc tăng cường công tác phòng tránh tai nạn do đuối nước cho trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên.

Thời gian qua, trình trạng học sinh bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Ngày 18/4/2013, tại tỉnh Ninh Thuận có 6 học sinh lớp 7 đuối nước; ngày 15/5/2013, tại Hà Nội có 2 học sinh lớp 1 đuối nước; ngày 14/5/2013, tại tỉnh Đắk Lắk có 4 học sinh lớp 6 đuối nước…

Vì vậy, để tăng cường công tác phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh-sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

Bộ cũng yêu cầu các trường chuẩn bị điều kiện để tổ chức các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa, huy động các tổ chức chính trị, đoàn thể của trường cùng tham gia nhằm hạn chế tình trạng trẻ em, học sinh, sinh viên bị đuối nước, đặc biệt trong các kỳ nghỉ hè.

Bên cạnh đó, các trường cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về biện pháp phòng tránh đuối nước trên các phương tiện thông tin của trường và địa phương.

Trên thực tế, mục tiêu phổ cập việc học bơi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra nhiều năm nay nhưng hầu như không được thực hiện. Theo lãnh đạo các trường học, đây là điều rất khó thực hiện vì không đủ điều kiện cơ sở vật chất cũng như đội ngũ nhân lực. Trong khi đó, nước ta với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt luôn là mối đe doạ tính mạng cho trẻ em, học sinh, sinh viên, và hàng năm, vẫn có hàng trăm học sinh thiệt mạng vì đuối nước./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục